Cản 'cát tặc', người dân bị đuổi chém trọng thương

Nạn nhân Niệm bị "cát tặc" hung hãn tấn công vào đầu, người bê bết máu, phái nhập viện cấp cứu (ảnh do người dân cung cấp)
Nạn nhân Niệm bị "cát tặc" hung hãn tấn công vào đầu, người bê bết máu, phái nhập viện cấp cứu (ảnh do người dân cung cấp)
TPO - Phát hiện hai chiếc thuyền khai thác cát trái phép khu vực gần bờ sông Hương đoạn qua phường Thủy Biều (TT-Huế), người dân kéo ra tìm cách xua đuổi đã bị “cát tặc” hung hãn tấn công ngược trở lại, chém trọng thương một người đàn ông lớn tuổi.

Sáng 27/3, Công an thành phố Huế và Công an phường Thủy Biều phối hợp vào cuộc điều tra vụ người dân Thủy Biều ra bờ sông đẩy đuổi tình trạng hút trộm cát vào ban đêm đã bị nhóm đối tượng “cát tặc” truy sát, chém trọng thương.

Nạn nhân bị nhóm khai thác cát trái phép tấn công phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương là ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1956, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều). Trước đó, vào đêm 26/3, ông Niệm cùng với 8 người hàng xóm đi “tuần” dọc bờ sông Hương đoạn qua địa bàn phường Thủy Biều để ngăn chặn, đẩy đuổi hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau khi phát hiện hai thuyền hút trộm cát gần bờ, ông Niệm cùng mọi người hô hoán, đẩy đuổi thì bị các đối tượng dưới thuyền cát dùng đá, vật cứng ném tấn công ngược lên bờ.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng khai thác cát trái phép còn hung hãn xông lên bờ dùng dao, rựa truy đuổi, tấn công khiến nhóm dân đi xua “cát tặc” phải bỏ chạy. Riêng ông Hoàng Trọng Niệm do chạy chậm nên bị các đối tượng “cát tặc” đuổi kịp chém trúng vào đầu. Sau khi chém ông Niệm, nhóm đối tượng xuống thuyền và tẩu thoát.

Ông Niệm sau đó được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng trọng thương, do bị một vết chém dài khoảng 20cm ở phần đầu.

Hiện, vụ việc được Công an thành phố Huế và Công an phường Thủy Biều điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.