Vụ người bán hàng rong bị truy đuổi rơi xuống suối ở Lạng Sơn:

Cần chấn chỉnh hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị

Cần chấn chỉnh hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị
TP- Chị Nguyễn Thị Hường quê tỉnh Vĩnh Phúc đang bán cá rong bên hè đường trước cổng chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn) thì bị hai cán bộ thuộc Đội quản lý trật tự Đô thị (QLTTĐT) TP Lạng Sơn truy đuổi và sau đó chị Hường rơi xuống suối, bị thương nặng.

Sự việc diễn ra giữa buổi chợ chiều đông người đã gây bức xức dư luận.

Làm việc với phóng viên tại trụ sở Phòng quản lý đô thị TP, ông Tô Cường Minh, Tổ trưởng tổ công tác QLTTĐT cho biết:

Bản thân không trực tiếp chứng kiến sự việc mà chỉ nghe cán bộ nói lại. Nên không biết là chị Hường bị đẩy hay tự ngã.

Còn chị Nguyễn Thị Hường vẫn khẳng định mình bị xô đẩy nên mới ngã xuống suối.

Chị Nguyễn Thị Thiện (SN 1987) người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối khẳng định: Trong lúc giằng co không lấy được cá, người đàn ông khá to, cao mặc sắc phục đã đẩy chị Hường.

Cách đây một thời gian, họ cũng đã thu được một mẻ cá của chị Hường và 3 kg ếch của chị Thiện mà không lập biên bản.

Về việc bán hàng không đúng quy định, chị Hường cho biết: Vì Ban quản lý chợ xếp chỗ bán hàng quá sâu trong chợ, rất ít người mua nên phải cố “chiền” mặt ra mặt đường.

Một số người dân bán hàng khô và sinh sống xung quanh chợ Giếng Vuông và khu vực Cầu Đen cho biết: Việc lập lại trật tự đô thị là đúng nhưng cách hành xử của một số cán bộ trong khi thi hành công vụ cũng cần phải xem xét lại. Nhất là sự việc xảy ra đã mặc nhiên bỏ rơi nạn nhân là điều khó có thể chấp nhận.

Ông Nguyễn Văn Huân, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị kiêm Đội trưởng Đội QLTTĐT  TP Lạng Sơn cho biết, trong tổng số 10 cán bộ, chiến sĩ trong đội QLTTĐT thì có 3 người mới có bằng tốt nghiệp THPT. Trong công tác vẫn còn những sai sót, khiếm khuyết.

Sự việc xảy ra chiều ngày 12/6, ông Huân mới được nghe Tổ trưởng Tô Cường Minh báo cáo lại bằng miệng vào sáng ngày 13/6. Nhưng với tinh thần không bao che, dung túng với những cái xấu cũng cần phải xem xét, điều tra một cách toàn diện, khách quan để từ đó xử lý đúng người, đúng việc.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn Đào Trọng Tâm cho biết, vấn đề lập lại trật tự đô thị văn minh, xanh, sạch là cần thiết. Tuy nhiên, trong công việc cũng cần có những ứng xử đúng mực. Chiều nay, lãnh đạo thành phố sẽ họp bàn “kế hoạch chấn chỉnh hoạt động của Đội QLTTĐT”

MỚI - NÓNG