Can đánh nhau không thành, xách dao chém cả nhóm

Do can đánh nhau bất thành, Tân chạy đến mô tô dựng gần đó lấy dao quay lại đâm loạn xạ vào các nạn nhân trong bàn nhậu khiến một người chết, một số người còn lại bị thương tật từ 6% đến 89%.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa truy tố Phan Duy Tân (sinh năm 1989, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội giết người và tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chiều tối 26/2, nhóm Tân đứng chơi trên cầu Ông Cử (thuộc khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ) thì Nguyễn Thanh Trâm đi ngang qua rủ Tân cùng các bạn đến ăn nhậu với nhóm thanh niên khu phố Phước Thịnh để tiễn một bạn đi nghĩa vụ quân sự.

Trong khi nhậu, Trâm và một người bạn trong nhóm Tân xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau đó, Trâm và nhóm thanh niên khu phố Phước Thịnh xông vào đánh bạn của Tân.

Tân can ngăn không được nên chạy đến mô tô dựng gần đó lấy dao quay lại đâm loạn xạ vào các nạn nhân trong bàn nhậu khiến một người chết, một số người còn lại bị thương tật từ 6% đến 89%.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG