Liên tiếp các vụ thảm án do hung thủ ngáo đá:

Cần làm gì khi gặp người ngáo đá?

Lê Thọ Trường (28 tuổi, quê Thanh Hóa) trong cơn ngáo đá nhảy từ tầng 11 tòa tháp chùa Cót (Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất. Ảnh: Tiến Tuấn
Lê Thọ Trường (28 tuổi, quê Thanh Hóa) trong cơn ngáo đá nhảy từ tầng 11 tòa tháp chùa Cót (Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất. Ảnh: Tiến Tuấn
TP - Gặp người ngáo đá, người khuyên can cần bình tĩnh, cuốn theo dòng hoang tưởng, đồng thời phải có thái độ ân cần thăm hỏi để người ngáo đá yên tâm, giảm dần tần suất hoang tưởng…

Liên tiếp tội ác động trời

Mấy ngày qua, ở nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ án nghi ngáo đá ra tay sát hại người thân, trong đó có nạn nhân là phụ nữ và trẻ nhỏ. Chiều 7/7,  Lê Văn Hồng (37 tuổi, trú xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) sang nhà anh họ là Lê Thanh Hải chơi. Tại đây, Hồng có biểu hiện bất thường, liên tục kêu đau đầu rồi bất ngờ cầm dao quắm chém nhiều nhát trúng hai cháu nhỏ Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi), đều là con anh Hải, khiến cả hai nạn nhân tử vong.

Cùng ngày, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân), nghi can có dấu hiệu ngáo đá ra tay sát hại vợ là chị Trần Thị Hương (25 tuổi). Trước đó, Tùng thường sử dụng ma túy. Nhiều người nghi ngờ Tùng đã xuống tay sát hại vợ trong cơn ngáo đá.

Trước đó 8 tháng, Công an tỉnh Thái Nguyên phải huy động hàng trăm cảnh sát khống chế, bắt giữ Ma Đình Tiệp (24 tuổi, trú xã Phú Định, huyện Định Hóa), sau khi Tiệp chém chết bác ruột là ông Phạm Thế Dũng (51 tuổi) và tấn công, khống chế chú ruột tại nhà trong cơn ngáo đá.

Ngoài các vụ thảm án trên, nhiều thanh niên phê ma tuý đá đã được lực lượng cảnh sát ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội. Giữa năm 2015, Lê Thọ Trường (28 tuổi, quê huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trong cơn phê ma tuý đá cùng nhóm bạn đã leo lên đỉnh toà tháp 11 tầng ở chùa Cót (Cầu Giấy, Hà Nội) đập phá. Sau 3 giờ gây náo loạn, Trường nhảy từ độ cao hàng chục mét xuống phao cứu hộ và bị công an bắt giữ.

Ma túy đá là gì?

Ma túy đá là tên lóng của methamphetamine hydrochloride (viết tắt là meth) ở dạng tinh thể, óng ánh. Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, ma túy đá khiến não không tự tiết ra dopamin (chất dẫn truyền thần kinh). Khi đó, người nghiện ma túy đá phải dùng thuốc với liều dùng ngày một tăng nếu không sẽ bị trầm cảm, sợ hãi, lo lắng.

Ma túy đá làm cho người dùng ở trạng thái kích dục mãnh liệt, hưng phấn trong 3 - 10 ngày liên tiếp. Loại ma túy này gây ra ảo giác, hoang tưởng không biết mệt mỏi, thức liên tục trong thời gian phê thuốc, không muốn ăn vài ngày, thậm chí vài tuần. Trong thời gian đó, con nghiện “đá” có những hành động điên rồ, gây hại cho bản thân và cho người khác…

Cần bình tĩnh

Tiến sĩ Trần Thị Hồng Thu - Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần Mai Hương cho biết, theo khảo sát các bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia (năm 2014), người nghiện ma tuý ở lứa tuổi 20-39 chiếm tới 74%. Điều này cho thấy tình trạng sử dụng ma tuý đá ở Việt Nam trẻ hoá.

Nữ trưởng khoa khuyến cáo, khi bị người ngáo đá khống chế, hoặc đe doạ đến tính mạng, cần có thái độ thật bình tĩnh, đồng thời ngay lập tức nương theo dòng hoang tưởng của họ bởi lúc này họ rất dễ nổi nóng, tức giận dù chỉ vì một lý do nhỏ.

Trong trường hợp này, người tiếp cận cần có thái độ ân cần, đồng cảm và bảo vệ, hỗ trợ người đang ngáo đá. Sau khi dòng hoang tưởng bị ngắt quãng, cần lấy đá lạnh chườm lên trán và khắp cơ thể nạn nhân. 

Khi thân nhiệt dần hạ xuống, người nhà cần tiếp tục cuốn theo dòng hoang tưởng của nạn nhân và có những cử chỉ xoa dịu quan tâm cho tới khi người này khát nước, thèm ăn, dòng hoang tưởng thưa dần và rơi vào trạng thái thèm ngủ. Lúc này, cần nhanh chóng đưa người ngáo đá tới các trung tâm cai nghiện, giúp họ phục hồi tinh thần.

“Dù cơn ngáo đã tan nhưng tổn thương về trí óc của ma tuý đá vẫn kéo dài nhiều ngày, thậm chỉ cả tháng, cả năm sau. Để phòng chống tái nghiện hiệu quả cần phối hợp nhiều phương pháp điều trị: hóa dược, liệu pháp tâm lý cá nhân, liệu pháp gia đình, liệu pháp lao động tái thích ứng tại cộng đồng”, bà Thu nói.

Ma túy đá làm cho người dùng ở trạng thái kích dục mãnh liệt, hưng phấn trong 3 - 10 ngày liên tiếp. Loại ma túy này gây ra ảo giác, hoang tưởng không biết mệt mỏi, thức liên tục trong thời gian phê thuốc, không muốn ăn vài ngày, thậm chí vài tuần. Trong thời gian đó, con nghiện “đá” có những hành động điên rồ, gây hại cho bản thân và cho người khác…

MỚI - NÓNG