Cần làm rõ trách nhiệm của UBND TP Vinh

Cần làm rõ trách nhiệm của UBND TP Vinh
TP - UBND TP Vinh (Nghệ An) không kiểm tra thực tế, ký quyết định cho phép xây nhà cao 6,2m sát đường điện 35KV, vi phạm an toàn điện lực.

> Phường ra Thông báo?

Hậu quả, trong lúc thi công, một người bị điện giật trọng thương, một người khác tử vong.

Khi ông anh trai Đậu Ngọc Ánh làm nhà, nguyên Giám đốc Trung tâm LĐXH thành phố Vinh (Nghệ An) Đậu Văn Minh điều 3 cán bộ và 7 học viên cai nghiện đến xây dựng. Ngày 23-2-2011, trong lúc thi công, anh Võ Đình Dũng (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) bị điện giật rơi từ mái chống nóng xuống mái bằng, bị cháy sém đầu, gãy hai chân.

Anh Đậu Sỹ Huệ (SN 1972, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đứng trên mái, quá hoảng sợ, rơi xuống đất tử vong. Nạn nhân Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), phải đục não, cưa cụt hai chân, thành người tàn phế.

Trước đó, ngày 23-9-2010, ông Đậu Ngọc Ánh có đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà. Đơn nộp tại Trung tâm một cửa, UBND TP Vinh. Nội dung xin xây nhà một tầng mái bằng, chiều cao 3,7m. Phòng Quản lý đô thị giao hồ sơ này cho ông Trương Đắc Đức (SN 1985) trực tiếp theo dõi, xử lý.

Ông Đức không kiểm tra thực địa, không ký vào phần “Cơ quan cấp phép xây dựng” của biên bản kiểm tra hiện trạng xây dựng (vì không đi kiểm tra), nhưng vẫn tham mưu cho ông Nguyễn Khắc Bình- Phó phòng Quản lý đô thị để ông Bình ký nháy vào văn bản trình ông Lê Quốc Hồng- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh.

Ngày 11-10-2010, ông Lê Quốc Hồng ký giấy phép xây dựng số 1052. Nội dung: Ông Đậu Ngọc Ánh được phép xây dựng nhà ở tư nhân do gia đình tự thiết kế, chiều cao công trình là 6,2m (vượt 3,5m so với đơn của ông Ánh).

Với chiều cao này, mái nhà vươn sát đường điện 35KV, chỉ cách dây điện 0,7m. Theo qui định tại Luật Điện lực và các nghị định của Chính phủ, khoảng cách từ bất kỳ một bộ phận nào của nhà ở đến dây dẫn gần nhất của đường dây 35KV không nhỏ hơn 3m. Như vậy, UBND TP Vinh đã đẩy chiều cao ngôi nhà ông Ánh lên độ cao cực kỳ nguy hiểm, nơi có đường điện cao thế chạy qua.

Một điều ai cũng thấy rõ là, nếu ông Trương Đắc Đức và ông Nguyễn Khắc Bình làm việc có trách nhiệm, kiểm tra thực địa, khống chế độ cao phù hợp, sẽ không dẫn tới vụ tai nạn kinh hoàng làm chết và trọng thương 2 người.

Gián tiếp dẫn đến vụ việc này, phải xem xét trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Quốc Hồng- người đã ký giấy phép xây dựng cho ông Đậu Ngọc Ánh, vi phạm an toàn đường điện. Tháng 10-2011, Công an TP Vinh khởi tố bị can đối với ông Đậu Văn Minh- nguyên GĐ Trung tâm LĐXH TP Vinh về tội “Vi phạm các qui định về an toàn lao động...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.