Căn ngăn đánh nhau, 1 thanh niên bị đâm xuyên phổi trong quán bia

Đối tượng Đỗ Văn Việt
Đối tượng Đỗ Văn Việt

Thấy nhóm thanh niên hung hãn vác hung khí tấn công bạn mình trong quán bia, anh Minh đứng dậy can ngăn thì bị đối tượng dùng kiếm tự chế đâm tử vong tại chỗ.

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại phố Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) cùng các đối tượng liên quan đến Phòng CSHS - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo tài liệu của Đội CSHS - CAH Sóc Sơn cung cấp, khoảng 18h30 ngày 7/9, Đỗ Văn Việt, SN 1998, ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn đã tới cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đầu thú về việc Việt vừa dùng kiếm tự chế đâm chết anh Nguyễn Anh Minh, SN 1989, ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân tại quán bia.

Việt khai nhận, khoảng 16h ngày 7/9, Việt đi ngang qua quán bia Thu Trang, ở phố Thạch Lỗi và được Nguyễn Quý Tú, SN 1993, bạn thân của chú họ Việt tên là Nguyễn Văn Dũng, SN 1993, đều ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, gọi vào quán. Sau khi nghe kể chú họ mình vừa xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Hòa, SN 1985, ở thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, ngồi ở bàn bên cạnh, Việt đã nghe lời Tú về nhà lấy kiếm tự chế để giải quyết mâu thuẫn cho chú.

Việt về nhà lấy 1 kiếm tự chế và ra ngã ba thôn Thạch Lỗi chờ Tú, Dũng đến, rồi cả 3 đối tượng thống nhất quay lại quán bia để đánh anh Hòa. Đến nơi, Dũng và Tú cầm 2 chiếc cốc thủy tinh, còn Việt cầm kiếm xông vào đánh anh Hòa.

Thấy nhóm người dùng hung khí tấn công mình, anh Hòa bỏ chạy và tìm được chiếc điếu cày trong quán để tự vệ. Một số bạn của anh Hòa thấy vậy liền đứng lên can ngăn, trong đó có anh Nguyễn Anh Minh là người can ngăn mạnh mẽ nhất. Thấy vậy, Việt đã cầm kiếm đuổi anh Minh chạy vòng quanh quán bia gây náo loạn. Trong quá trình bỏ chạy, anh Minh bị Việt dùng kiếm đâm 1 nhát vào mạn sườn phải, xuyên thấu phổi, thủng lưng khiến anh Minh gục ngã xuống đất chết tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn và Phòng CSHS - CATP đã tập trung xác minh, rà soát, xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án và vận động gia đình đưa Việt tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG