Can ngăn xô xát một người bị đánh tử vong

Sau chầu nhậu, ông Biết và Chiến xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, anh Minh con ông Biết nhảy vào can và bị Chiến đánh tử vong.

Vào lúc 21h ngày 21/12, tại đường Tô Hiến Thành, phường 3, TP Đà Lạt, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Minh.

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Biết (49 tuổi) sau khi uống rượu đã sang nhà anh Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi), ngụ tại số 26/3, đường Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt chơi.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thắng đang ngồi nói chuyện với Nguyễn Đăng Chiến (36 tuổi), ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Ít phút sau, các bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Thấy vậy, con ông Nguyễn Văn Biết là anh Nguyễn Văn Minh (32 tuổi) sang can ngăn thì bị Nguyễn Đăng Chiến dùng típ sắt đập mạnh vào đầu anh Nguyễn Văn Minh khiến nạn nhân tử vong.

Công an TP Đà Lạt đã tiến hành bắt giữ đối tượng Chiến để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG