Cạn nghĩa phu thê

Cạn nghĩa phu thê
TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Nguyễn Dương Ly (SN 1980, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Được biết, từ năm 2005, Nguyễn Dương Ly kết hôn với chị Ngô L, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong quá trình chung sống, đôi vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, chị L đề nghị ly hôn.

Trong thời gian chờ toà án giải quyết,  Ly về Hải Phòng chung sống với bố mẹ đẻ. Do không đồng ý chia tay, Nguyễn Dương Ly đã nhiều lần đe doạ giết L.

Đêm 13 - 2 - 2009, Ly từ Hải Phòng, mang theo dao nhọn đến nhà bố mẹ vợ với mục đích can ngăn L rút đơn, quay lại cuộc sống vợ chồng nhưng đã bị chị L khước từ.

Bực tức và cho rằng bị bội tình, Ly rút dao đâm liên tiếp hai nhát vào ngực chị L. Chị Ngô L thoát chết do được cấp cứu kịp thời, bị tổn hại 50% sức khỏe.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như tinh thần bị kích động; phạm tội lần đầu; có dấu hiệu thần kinh không ổn định (có xác nhận của cơ quan y tế về việc điều trị bệnh tâm thần); đã khắc phục một phần hậu quả, Nguyễn Dương Ly bị tuyên phạt 5 năm tù. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.