Can nhầm côn đồ, chết oan

Can nhầm côn đồ, chết oan
Thấy bạn đang bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người vây đánh, Nguyên vào can ngăn thì bất ngờ bị một tên dùng vật nhọn đâm. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Nguyên đã chết vì vết thương quá nặng.

Vào khoảng 0h15' ngày 8/11, trước quán cà phê Hà Nội (90 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên.

Anh Trần Đình Nguyên (21 tuổi, Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp) chở người quen đi ngang qua địa điểm trên thì bắt gặp bạn của mình đang bị nhóm thanh niên khoảng 10 người vây đánh. Thấy bạn thân cô thế cô bị tấn công nên anh Nguyên dừng xe và vào can ngăn.

Trong lúc giải quyết cuộc ẩu đả thì bất ngờ 1 tên trong nhóm gây rối dùng vật nhọn (chưa xác định được) đâm anh Nguyên.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Nguyên đã tử vong tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp). Những kẻ côn đồ sau khi gây án đã tẩu thoát.

Hiện Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang điều tra truy xét vụ giết người này.

Theo K.Dung
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG