Cần Thơ: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 150% tháng

TPO - Nhóm đối tượng không chỉ cho vay trên địa bàn Cần Thơ mà có cả tỉnh Hậu Giang, lãi suất cho vay từ 30-150% một tháng, số tiền cho vay từ 5 triệu đến 200 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 23/1 Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Đặng Nam Anh (25 tuổi) và Bùi Văn Điệp (32 tuổi) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khởi tố, bắt tạm giam Đàm Văn Hải, 27 tuổi về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc”. Khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh (37 tuổi) về tội “Đánh bạc”.

Cần Thơ: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 150% tháng ảnh 1 Các đối tượng Đàm Văn Hải, Đặng Nam Anh, Bùi Văn Điệp.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/1 Công an quận Ninh Kiều nhận được tin báo của anh D, có cửa hàng kinh doanh nằm trên đường 3/2 quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị tạt chất bẩn màu đỏ vào bảng hiệu. Qua thu thập chứng cứ và trích xuất camera công an xác định một trong 2 nam thanh niên trong camera là Đặng Nam Anh, hiện đang ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Cơ quan công an đã mời Đặng Nam Anh và Nguyễn Thế Anh về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Cần Thơ. Anh D. cũng xác định đã vay tiền của Đặng Nam Anh với lãi suất từ 30 đến 60% một tháng, từ tháng 6 đến tháng 12/2019 thì mất khả năng trả nợ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Nam Anh và mời Đàm Văn Hải, Bùi Văn Điệp về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hoạt động cho vay nặng lãi và được người có tên Trần Viết Dũng, chưa rõ nhân thân cung cấp tiền để cho vay.

Các đối tượng không chỉ cho vay trên địa bàn Cần Thơ mà có cả tỉnh Hậu Giang, lãi suất cho vay từ 30 đến 150% một tháng, số tiền cho vay từ 5 triệu đến 200 triệu đồng.

Công an xác định, Đặng Nam Anh là người cầm đầu, hàng ngày chốt tiền lãi thu được và chuyển cho Trần Viết Dũng; đối tượng Đàm Văn Hải và Bùi Văn Điệp tìm kiếm người vay và thu tiền lãi hàng ngày.

Khi người vay tiền chậm trả hoặc không đóng lãi thì nhóm đối tượng hăm dọa và tạt chất bẩn để tạo áp lực buộc trả nợ.

Công an xác định nhóm đối tượng Đặng Nam Anh, Đàm Văn Hải và Bùi Văn Điệp đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền hơn 374 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Ninh Kiều đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.