Cần Thơ: Khẩn trương truy tìm kẻ rượt đuổi bắn chết người

Cần Thơ: Khẩn trương truy tìm kẻ rượt đuổi bắn chết người
Sáng 3/3, sau gần 3 ngày tổ chức tìm kiếm trên sông Hậu, Công an thành phố Cần Thơ đã tìm thấy xác của anh Phan Văn Hùng (SN 1956), ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bị hung thủ dùng súng bắn chết tại địa phận ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Vào lúc gần 24 giờ đêm 29/2/2008. Hai anh Phan Văn Hùng (SN 1956) và Nguyễn Nhật Trường (SN 1977) cùng ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, khi đang điều khiển ca-nô trên tuyến sông nói trên thì bất ngờ bị hung thủ điều khiển ca-nô đuổi theo, sau đó dùng súng bắn thẳng vào họ.

Anh Phan Văn Hùng, sinh năm 1956 bị chết chìm; còn anh Nguyễn Nhật Trường bị thương rất nặng, được công nhân trên chiếc sà lan đang hút cát cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 200 mét phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện, anh Trường đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện nay, vẫn chưa tìm được hung thủ trong vụ án này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án để tìm ra hung thủ gây án.

Theo Vương Thọai Trung
TTXVN

MỚI - NÓNG