Cần Thơ: Treo cổ tự tử trong hội chợ

Cần Thơ: Treo cổ tự tử trong hội chợ
TP - Hồi 8 giờ sáng 8/8, vợ ông Đặng Văn Bé phát hiện chồng treo cổ ở căn hộ tập thể, trong khuôn viên khu hội chợ triển lãm Cần Thơ. Nơi đây đang diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế 2009, khai mạc ngày 6/8 và sẽ kết thúc ngày 12/8.

Ông Bé là Trưởng phòng Tổ chức Cty Hội chợ-Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC). Khi phát hiện, hai chiến sĩ thuộc đội phòng cháy chữa cháy trực hội chợ ở gần đó, chạy đến tiếp ứng, nhanh chóng đưa ông Bé đi cấp cứu nhưng không cứu nổi.

Giám đốc EFC Lê Kim Thu cho biết, ông Bé 56 tuổi, có hai con làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập khá. Bản thân ông hiền lành, sống tiết kiệm.

Tuy nhiên, ông bị bệnh dạ dày nặng 5-6 tháng nay, nghi ung thư, chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Cách nay hai tuần, ông Bé cạo trọc đầu và ngỏ ý sẽ tự tử.

Ông có để lại hai lá thư tuyệt mệnh nhưng công an chưa tiết lộ nội dung.

MỚI - NÓNG