Cần Thơ: Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện KSND bị tố cáo

Cần Thơ: Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện KSND bị tố cáo
TP - Ngày 27/8, ông Nguyễn Đình Chiến đã gửi đến Cục Điều tra Viện KSNDTC “đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồ Thanh Long - Viện trưởng và bà Hầu Thị Bích Vân- Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ”.

Ông Chiến là người bị truy tố oan trong “vụ án tranh cãi xuyên thế kỷ” mà Tiền phong đã thông tin. Ông Chiến cho rằng ông Long và bà Vân đã ký 4 bản cáo trạng, 2 bản kháng nghị phúc thẩm, 2 lần báo cáo đề nghị giám đốc thẩm gây oan sai hơn 10 năm cho ông.

Trong đó có 4 tháng ông Chiến bị tạm giam không có lệnh. Và đã hơn 1 năm ông Chiến đã được tòa án tuyên vô tội, bản án có hiệu lực pháp luật nhưng ông Long và bà Vân không tổ chức xin lỗi và bồi thường oan sai.

Cùng ngày 27/8, Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ -Phạm Thanh Vận nói với PV Tiền phong: Về vụ này, từ đầu tôi đã có ý kiến nên xem xét xử lý dân sự, buộc ông Chiến trả nợ mà không nên xử lý hình sự”.

Tại Đoàn đại biểu Quốc hội của TP Cần Thơ, Chánh văn phòng Lê Quốc Trung cũng nói với PV Tiền phong: “Đoàn đại biểu Quốc hội vừa trao đổi vụ này cuối tuần trước, thống nhất cần tiếp tục giám sát chặt chẽ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.