Cần Thơ: Xét xử vụ lừa đảo mua bán hài cốt lính Mỹ

Cần Thơ: Xét xử vụ lừa đảo mua bán hài cốt lính Mỹ
Ngày 31/10, Tòa án nhân dân Q.Cái Răng, TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo mua bán hài cốt lính Mỹ.

Theo cáo trạng, vào ngày 23/3, nhận được tin báo của quần chúng ở khu vực Yên Thuận, P.Lê Bình, Q.Cái Răng có vụ mua bán hài cốt, cơ quan chức năng đã ập vào bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ ấp Nhơn Thuận B, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), Nguyễn Văn Chiến (ấp Nhà Máy A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) đang bán hài cốt cho 2 nạn nhân ở Cà Mau.

Qua lời khai của Chiến, Hồng, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hài cốt giả lính Mỹ gồm Nguyễn Thanh Giang (ngụ xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu), và Nguyễn Thị Hoa (khu vực 6, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Riêng đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ đã bỏ trốn nên ngày 4/5/2006 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cái Răng đã ra quyết định truy nã.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã tuyên truyền cho một số người dân nếu có hài cốt lính Mỹ thì sẽ được rước sang Mỹ. Các nạn nhân ở Cà Mau bị nhóm Hoa lừa đã bỏ ra trên 100 triệu đồng mua hài cốt giả lính Mỹ.

Án sơ thẩm đã tuyên Nguyễn Thị Cẩm Hồng 2 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hoa 2 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Giang 1 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Văn Chiến 1 năm 3 tháng tù giam. Số tiền các bị cáo thu lợi bất chính bị tịch thu bổ sung vào công quỹ Nhà nước.

Đức Trung - Thanh Dũng
Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.