Can vợ bị đánh, vung kiếm chém gần đứt lìa bàn tay đối thủ

Cây kiếm Nhật ông Anh dùng để chém gần đứt lìa tay đối thủ - Ảnh: Tuấn Thành
Cây kiếm Nhật ông Anh dùng để chém gần đứt lìa tay đối thủ - Ảnh: Tuấn Thành
Thấy vợ mình bị đánh, Nguyễn Viết Anh chạy ra can ngăn cũng bị người hàng xóm đánh dằn mặt. Trong cơn tức giận, người này chạy vào nhà xách cây kiếm Nhật chém gần đứt lìa bàn tay phải của đối thủ.

Chiều nay (25/4), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Anh (SN 1972, ngụ Q. Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình ông Nguyễn Việt Anh sống gần nhà của chị Ng.T.B.V (1983, ngụ Q. Bình Thạnh). Thời gian gần đây, người chồng đã ly thân của chị V. là Trần Anh Khoa (SN 1980, ngụ Q. Bình Thạnh) thường xuyên tìm gặp chị V. để hàn gắn lại tình cảm nhưng không được nên đã nhiều lần đánh đập chị này. Mỗi lần như vậy, bà A. (vợ của ông Anh) thường chạy ra can ngăn cũng bị Khoa gây hấn.

Tối ngày 19/4, Khoa lại tiếp tục đến tìm chị V và hai bên xảy ra cãi nhau. Bà A. chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị Khoa gây hấn. Lúc này, ông Anh đang ở trong nhà nghe nói vợ bị đánh chạy ra cũng bị Khoa dùng chổi đánh hai cái vào đầu.

Bực tức, ông Anh chạy về nhà xách cây kiếm Nhật ra hăn dọa để Khoa bỏ đi. Tuy nhiên, Khoa vẫn thách thức và cầm chổi lao vào tấn công. Lúc này, ông Anh dùng kiếm chém một nhát khiến cây chổi đứt đôi. Khoa hoảng sợ thụt lui lại thì bị vấp té ngã. Đang cơn hăng máu, ông Anh lao đến chém Khoa một nhát vào chân và một nhát tay khiến cánh tay của đối thủ gần đứt lìa.

Sau khi gây án, ông Anh bỏ vào nhà. Nạn nhân được người dân sơ cứu rồi gọi điện báo cơ quan công an. Nhận tin báo, công an phường 27, Q. Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với hai vết chém gây thương tích nghiêm trọng. Trong đó, vết chém gần dứt là bàn tay phải làm đứt toàn bộ bó mạch thần kinh, các gân gấp vùng cổ tay phải, gãy đầu dưới xương quay tay phải. Các bác sĩ bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phải tiến hành phẫu thuật gấp mới nối được cánh tay lại cho nạn nhân.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, ông Anh đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, ông Anh khai nhận cây kiếm Nhật do một vị khách bỏ quên trên xe của mình nên ông đem về nhà cất giấu. Do nhiều lần được nghe vợ kể về việc bị Khoa gây hấn nên trong lòng ông Anh rất ấm ức. Hôm xảy ra sự việc, ông Anh định lấy cây kiếm ra hù dọa nhưng do Khoa lao vào tấn công trước nên ông Anh không kiềm chế được đã vung kiếm chém người.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG