Những chiêu trò núp bóng đa cấp - Kỳ cuối:

Cảnh báo người dân, đóng cửa nhiều cơ sở

TP - Liên quan đến hoạt động của mạng lưới bán hàng đa cấp, nhiều người dân sau khi tham gia đã rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, thậm chí là tự vẫn để thoát khỏi vòng vây đa cấp. Nhiều tỉnh, thành đã phải cảnh báo người dân và đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh đa cấp.

Cảnh báo những chiêu biến tướng

Ông Nguyễn Minh Chính (Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn tỉnh có 15 Cty kinh doanh đa cấp đang hoạt động như: Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cty Lô hội, Cty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Cty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long,  Cty Liên kết sản xuất – Thương mại VN… 

Trong số này, Thiên Ngọc Minh Uy có 5 địa điểm kinh doanh tại TP Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Thiên Ngọc Minh Uy thể hiện, năm 2015 Cty có doanh thu trên 14,886 tỷ đồng.

Cảnh báo người dân, đóng cửa nhiều cơ sở ảnh 1

Cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy trên địa bàn xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình vừa bị “đóng cửa”. Ảnh: MĐ

Ông Nguyễn Minh Chính nói: “Các Cty đa cấp rất “khôn” trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Họ hoạt động rất kín kẽ, đánh vào tâm lý của những người nhẹ dạ cả tin, ít va chạm, thậm chí còn tổ chức các lớp tập huấn để đào tạo kỹ năng cho người tham gia. Cơ quan cấp phép là Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương nên cấp sở chỉ có chức năng quản lý nhà nước đối với Cty đa cấp.


Danh mục các mặt hàng, giá cả… cũng được cấp bộ phê duyệt; quản lý thị trường, thanh tra Sở Công Thương và công an cấp địa phương… chỉ vào cuộc được nếu như có phản ánh về chất lượng sản phẩm, sản phẩm không nằm trong danh mục đăng ký kinh doanh, hoặc có đơn thư tố cáo của người dân”. Tuy nhiên, cũng theo ông Chính, nhiều người tham gia đa  cấp lén lút, đến khi mất tiền cũng đành “ngậm đắng nuốt cay” nên chưa có cơ sở đa cấp nào “vỡ trận” trên địa bàn tỉnh.

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cho biết, đa cấp từng là nội dung “nóng” trong nhiều phiên chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp; yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để tránh bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính…

Đóng cửa nhiều chi nhánh

Tại một địa phương khác là tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương vừa xử phạt 2 triệu đồng về việc “Buông lỏng quản lý hoạt động” đối với đối tượng kinh doanh tại cơ sở kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy ở TP Ninh Bình. 

Cảnh báo người dân, đóng cửa nhiều cơ sở ảnh 2

Sản phẩm của Thiên Ngọc Minh Uy hầu hết đều có nguồn gốc Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: MĐ

Kiểm tra cơ sở thứ hai của Thiên Ngọc Minh Uy đóng trên địa bàn xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn. Lực lượng chức năng của Sở Công Thương Ninh Bình phát hiện một số sai phạm tại đây như treo biển hiệu, hợp đồng không đúng quy định… Sở đã có văn bản báo cáo Cục Quản lý Cạnh tranh, đề nghị dừng hoạt động của cơ sở này. Hiện cả hai cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy đều đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Tại Hà  Nội, mới đây Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã kiểm tra, xử phạt hành chính 2 Cty kinh doanh với số tiền 143 triệu đồng, trong đó, Cty TNHH My Fortuna bị phạt 40 triệu đồng, Cty CP Thương mại Lotus Việt Nam 103 triệu đồng…

Tự vẫn, tan nát gia đình vì đa cấp

Ông Nguyễn Hữu An (chồng bà D. ở Hà Tĩnh) cho biết, vợ ông đã vay hàng trăm triệu đồng nộp vào một Cty đa cấp. Được tiền hoa hồng, được cho đi du lịch nước ngoài nên bà D. tin tưởng, cắm cả sổ đỏ để tiếp tục đóng 500 triệu đồng vào mạng lưới đa cấp. Tuy nhiên, do sau đó không lôi kéo được nhiều “cấp dưới” nên bà D. vỡ nợ, tìm đến cái chết vào tháng 9/2015.

Mới đây, ngày 3/3/2016, chị N.T.H. (SN 1978, trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) bị chồng hành hung dã man, với lý do đã “nướng” vào kinh doanh đa cấp hàng chục triệu đồng do anh này tích cóp gửi về khi đi xuất khẩu lao động. Ông Phan Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên xác nhận trưa 3/3, chị H. đã đến công an trình báo bị chồng hành hung, với nhiều vết thương trên cơ thể…


MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.