Cảnh giác thủ đoạn trộm xe máy ở bãi gửi xe

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Sáng 11/2, tại hội trường Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), đại tá Lê Tấn Luật, Chính ủy Bệnh viện Quân y 120, nhận lại chiếc xe máy bị mất trong bãi giữ xe của bệnh viện và cảm ơn Công an TP Mỹ Tho đã khám phá vụ trộm.

Trước đó, chiều ngày 26/11/2013, anh Phạm Khắc Duy và Trương Văn Vĩnh đều ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đến Bệnh viện Quân y 120 ở phường 6 (Mỹ Tho) để khám bệnh, gửi xe ở bãi xe của bệnh viện và bị mất.

Đến cuối năm 2013, bắt được Nguyễn Văn Long (SN 1989, quê ở xã Công Bình, Nông Cống, Thanh Hóa), ở TPHCM và Nguyễn Văn Kha (SN 1992, quê xã Phú Nhuận Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) chuyên trộm xe ở bãi giữ.

Thủ đoạn đi xe máy cũ vào bãi gửi, sau đó tháo biển kiểm soát của 2 xe cũ dán vào xe mới trong bãi và dắt ra. Nguyễn Văn Long thừa nhận đã dùng thủ đoạn trên, cùng một người nữa trộm 2 xe máy ở bãi giữ của Bệnh viện Quân y 120 và nhờ Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, quê xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh), ở Bình Dương mang đi cầm tại tiệm cầm đồ Hiệp Tín ở quận Gò Vấp, TPHCM và tiệm cầm đồ Kim Ngân ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG