Tiền Giang:

Cảnh sát ập vào trường gà bắt giữ 25 con bạc đang 'sát phạt'

TPO - Tối 18/11, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá trường gà ở ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè vào trưa nay, bắt giữ 25 đối tượng.

Theo đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 18/11, PC45, cảnh sát cơ động phối hợp công an huyện Cái Bè bất ngờ ập vào khu vườn của ông Phan Trung Trực (SN 1979, ở ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm chủ, bắt giữ 25 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Tang vật thu giữ gồm 8 con gà trống đá, 3 cặp cựa sắt, 1 tấm kính dùng để nhử gà, 1 cân đồng hồ loại 5kg, 1 chén, 1 dĩa, 4 hột xí ngầu, một tấm nilon có ghi chữ tài xỉu, hơn 100 triệu đồng, 140 USD, 21 điện thoại di động và 15 xe mô tô các loại.

Qua kết quả điều tra nhanh ban đầu, người đứng ra tổ chức trường gà và lắc tài xỉu này là Trần Văn Danh (SN 1956, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Trường gà này hoạt động có nhiều cửa cảnh giới, mỗi trận đá xổ, mỗi ván tài xỉu đều hơn 2 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.