Cảnh sát cơ động truy bắt kẻ cứa cổ giết lái xe ôm

Lực lượng CSCĐ áp sát hiện trường. Ảnh: Linh Chi
Lực lượng CSCĐ áp sát hiện trường. Ảnh: Linh Chi
TPO - Sau khi dùng dao nhọn đâm vào cổ người lái xe ôm rồi cố thủ trong nhà, thấy lực lượng cảnh sát, Tuấn trốn lên ngọn đồi sau nhà. Hàng chục cảnh sát cơ động đưa chó nghiệp vụ tới hỗ trợ truy bắt nghi phạm này.

Khoảng 14h15’ chiều nay (2/11), Hoàng Anh Tuấn (SN 1987) dùng dao nhọn đâm vào cổ người lái xe ôm Đặng Văn Trưa (SN 1958, quê xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) tại ngõ 1, phố Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn rồi cầm hung khí quay về nhà cố thủ. Nạn nhân tử vong tại chỗ do mất nhiều máu.

Cảnh sát cơ động truy bắt kẻ cứa cổ giết lái xe ôm ảnh 1

Công an huy động lực lượng mạnh bao vây ngôi nhà của tên Tuấn. Ảnh: Linh Chi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn phối hợp phòng Cảnh sát Hình sự, Đội CSCĐ công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng triển khai vây bắt hung thủ.

Hàng chục CSCĐ sử dụng chó nghiệp vụ áp sát hiện trường. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng Tuấn cầm dao tháo chạy lên ngọn đồi phía sau nhà bằng cửa ngách. Các tổ công tác công an Lạng Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ và sau hơn 1 tiếng đồng hồ đã tóm gọn nghi phạm đang trốn ở trong một lùm cây.

Cảnh sát cơ động truy bắt kẻ cứa cổ giết lái xe ôm ảnh 2

Sau hơn một giờ đồng hồ, nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Bước đầu Tuấn cho biết sau khi thuê xe ôm từ khu vực chợ Đông Kinh về nhà, do muốn "xù tiền cước" đối tượng này đã sát hại ông Trưa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.