Cảnh sát đặc nhiệm cải trang bắt nhóm lâm tặc táo tợn

Cây rừng bị cưa hạ, xẻ gỗ trái phép.
Cây rừng bị cưa hạ, xẻ gỗ trái phép.
TPO - Rừng phòng hộ khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 đã bị xâm hại suốt 2 năm nay với số lượng gỗ cực lớn. Bộ Công an phải cử lực lượng cảnh sát từ TPHCM lên để triệt phá nhóm lâm tặc táo tợn.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt nhóm lâm tặc phá rừng phòng hộ ở khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 thuộc địa bàn thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Chuyên án này do cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an triển khai thực hiện.

Từ vài hôm trước, mấy chục cán bộ, chiến sĩ từ TPHCM đã bí mật hành quân lên tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng cảnh sát đã cải trang thành người câu cá, đi khai thác lâm sản phụ hoặc công nhân thủy điện để tiếp cận vùng rừng mà nhóm lâm tặc đang ra tay xâm hại.

Rạng sáng 8/7, lợi dụng lúc các đối tượng cảnh giới lơ là, mất cảnh giác vì mê theo dõi trận đấu bóng đá giữa Đức - Pháp, lực lượng cảnh sát đã ập tới bắt quả tang nhiều đối tượng đang lai dắt số lượng lớn gỗ lậu từ thuyền lên xe tải để đưa đi tẩu tán. Lâm tặc bỏ chạy tán loạn.

Một số cán bộ, chiến sĩ đã nổ súng bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà bơi ra giữa lòng hồ hòng tìm đường tẩu thoát. Nhằm tránh gây nguy hiểm đến tính mạng của các đối tượng, lực lượng chức năng không ráo riết truy đuổi mà đón lõng bắt giữ khi lâm tặc lên bờ hoặc chạy ra các cửa rừng ở các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ, triệu tập lấy lời khai.

Theo khảo sát, nhận định bước đầu của lực lượng chức năng, khu vực rừng quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5 đã bị lâm tặc chặt phá khoảng 2 năm nay với số lượng gỗ lên tới hàng ngàn mét khối.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.