Cảnh sát giả “làm luật” cảnh sát thật

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn giả danh cảnh sát gây ra 12 vụ “làm luật” người vì phạm giao thông tại Cát Hải
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn giả danh cảnh sát gây ra 12 vụ “làm luật” người vì phạm giao thông tại Cát Hải
TPO - Ngày 18/6, Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết cơ quan này đang điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Phạm Văn Đồng (24 tuổi, trú quận Hải An), đối tượng đã bị một cảnh sát cơ động bắt giữ khi giả làm cảnh sát “làm luật” người tham gia giao thông.

Trước đó, tối 16/6, thiếu úy Đỗ Xuân Lăng, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Hải Phòng mặc thường phục chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong đến khu vực phường Đằng Lâm thì bị Phạm Văn Đồng chạy xe máy ép vào lề đường. Đồng rút ra một tấm thẻ có dòng chữ “Bộ Công an – Công an TP Hải Phòng” nói là cảnh sát hóa trang phát hiện anh Lăng đi sai làn nên yêu cầu anh đưa tiền “làm luật” thì sẽ bỏ qua.

Phát hiện đối tượng dùng thẻ giả đề mạo danh cảnh sát, thiếu úy Lăng đã bắt giữ đối tượng đưa về Công an phường Đằng Lâm để xác minh. Tại đây, Đồng khai đã dùng thẻ của công ty bảo vệ để giả danh cảnh sát đi cưỡng đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Trước đó, ngày 14/6, Công an huyện Cát Hải cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) do có hành vi giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông. Theo điều tra, từ cuối tháng 5/2015, Tuấn mua một mũ bảo hiểm của ngành công an, thuê chế một chiếc thẻ ngành cảnh sát. Hằng ngày Tuấn đội mũ bảo hiểm cảnh sát mang theo thẻ công an giả đi xe máy trên các tuyến đường, phát hiện người vi phạm giao thông thì Tuấn ép vào rút thẻ giả dọa rồi thu tiền “làm luật”. Công an xác định Tuấn đã thực hiện 12 vụ cưỡng đoạt tài sản bằng hành vi giả danh cảnh sát.

MỚI - NÓNG