Cảnh sát giao thông Huế bắt giữ hàng chục súc gỗ lậu

Kiểm tra, bàn giao toàn bộ lô gỗ lậu cho cơ quan kiểm lâm tiếp tục xác minh, xử lý. Ảnh: T.Bình.
Kiểm tra, bàn giao toàn bộ lô gỗ lậu cho cơ quan kiểm lâm tiếp tục xác minh, xử lý. Ảnh: T.Bình.
TPO - Phát hiện xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1 vi phạm lỗi biển số bị che khuất, Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh TT-Huế tiến hành dừng phương tiện để xử lý lỗi thì phát hiện bên trong chứa hàng chục súc gỗ rừng không có giấy tờ hợp pháp.

Sáng 22/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế phát hiện xe tải mang BKS 75H - 8485 chạy hướng Huế - Đà Nẵng vi phạm lỗi biển số bị che khuất. 

Tiến hành dừng phương tiện để xử lý vi phạm hành chính, lực lượng CSGT phát hiện trên xe tải chở 20 súc gỗ cỡ lớn, với tổng khối lượng khoảng 6m3. Toàn bộ lô gỗ này không có dấu búa kiểm lâm. 

Tài xế Hồ Văn Quý (sinh năm 1983, trú Hương Vinh, thị xã Hương Trà, TT-Huế) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ kể trên. Quý cho biết, nhận chở thuê lô gỗ này cho một chủ kinh doanh từ xã Bình Điền (thị xã Hương Trà) về huyện Phú Lộc. 

Sau khi lập biên bản tạm giữ, lực lượng CSGT đã chuyển giao toàn bộ lô gỗ lậu cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan kiểm lâm cho biết, số lâm sản vận chuyển trái phép kể trên là gỗ đào.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.