Cảnh sát giao thông triệt phá hàng trăm vụ án hình sự

Cảnh sát giao thông triệt phá hàng trăm vụ án hình sự
TP - Tại lễ tổng kết về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) hôm qua 22/4 cho thấy, trong thời gian chưa đầy 3 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã xử lý trên 10 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT, bắt giữ 465 trường hợp tội phạm hình sự.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 22/12/2014 đến ngày 15/3/2015, Cục CSGT đã chỉ đạo 63/63 đơn vị địa phương chủ động tích cực thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo TTATGT.

Cục CSGT phối hợp với C45 - Bộ Công an, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án triệt phá khai thác cát trái phép có tổ chức trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, thu giữ 54 tàu cuốc, khai thác vận chuyển các loại. Phối hợp với C49 - Bộ Công an đấu tranh mở rộng chuyên án khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa giáp ranh giữa thành phố HCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 9 tàu khai thác vận chuyển các loại.

Cục CSGT phối hợp với PC 67 - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện 3 tàu vận chuyển hàng cấm, thu giữ 35kg pháo do nước ngoài sản xuất, 4 cá thể khỉ, 115 súng nhựa… Lực lượng CSGT các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 465 đối tượng phạm pháp hình sự.

Tình hình TTATGT cũng diễn biến hết sức phức tạp. Một số tỉnh, thành có số người chết tăng gồm: Bình Dương, Hải Dương, Vĩnh Long, Bắc Ninh, An Giang, Gia Lai. Vào điểm này, trên cả nước xảy ra 8 vụ chống lại người thi hành công vụ làm 1 CSGT bị thương, trong đó Đồng Tháp 4 vụ, Bắc Kạn, Bình Dương, Kiên Giang, Lâm Đồng mỗi địa phương 1 vụ. Lực lượng chức năng đã bắt 7 đối tượng giao cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT trên địa bàn đã tích cực tuần tra kiểm soát, ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến để xử lý các phương tiện vi phạm TTATGT. Tuy nhiên, hiện các phương tiện tự chế vẫn còn hoạt động tại nhiều địa điểm, đặc biệt là các bãi tập kết vật liệu xây dựng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo đại tá Thắng, các phương tiện tự chế thường là chở quá tải, không được đăng kiểm theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Để xoá sổ được các phương tiện này, lực lượng CSGT cần có sự phối hợp của các đơn vị khác.

"Về việc này Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, gửi văn bản cho các đơn vị cùng phối hợp triển khai", đại tá Thắng nói.

MỚI - NÓNG