Cảnh sát hình sự bị đâm chết khi ngăn ẩu đả trong quán karaoke

TPO - Thấy nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trong quán karaoke của gia đình tại phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa), thiếu úy Phạm Huy Khương (26 tuổi, Cảnh sát hình sự TP Biên Hòa) ra can ngăn thì bị Võ Văn Vương (29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) rút dao đâm một nhát, tử vong ngay sau đó.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Võ Văn Vương (29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Giết người. Vương là nghi can dùng dao đâm chết thiếu úy Phạm Huy Khương (26 tuổi, Cảnh sát hình sự TP Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 26/9, Vương cùng 3 thanh niên vào hát ở một quán karaoke tại phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) do gia đình thiếu úy Huy làm chủ. 

Một lúc sau các thành viên trong nhóm này xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thấy lộn xộn, anh Huy ra can ngăn thì bị Vương dùng dao mang theo đâm tử vong. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này đã bỏ trốn.

Được biết, anh Phạm Huy Khương là sinh viên mới ra trường, vừa được phân công về công tác tại công an TP Biên Hòa.

MỚI - NÓNG