Cảnh sát hình sự tóm cổ tên cướp giữa đường

Nguyễn Khánh Duy, đối tượng cướp giật tài sản bị cảnh sát hình sự bắt nóng
Nguyễn Khánh Duy, đối tượng cướp giật tài sản bị cảnh sát hình sự bắt nóng
Trên đường tuần tra, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhìn thấy một thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Khi đối tượng vừa giật tài sản, các cảnh sát lập tức truy đuổi, bắt gọn.

Ngày 27-5, Công an quận quận 1, TP HCM, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khánh Duy (SN 1985, ngụ hẻm 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khoảng 17 giờ ngày 26-5, trong lúc tuần tra trên đường, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, gồm 4 trinh sát: Phan Minh Phúc, Trần Trung Nghĩa, Phan Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Văn Luân, phát hiện Duy ngó ngang dọc khi điều khiển xe máy biển số 58X8 – 9797 trên đường.

Thấy khả nghi nên tổ cảnh sát hình sự đã theo dõi Duy qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước địa chỉ 235B Nguyễn Văn Cừ, nhìn thấy em Nguyễn Trần Minh Nam (SN 2000, ngụ quận 4) đang cầm điện thoại di động hiệu Mobiistar nên Duy áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng tốc bỏ chạy về đường Phạm Viết Chánh.

Ngay lập tức tổ cảnh sát hình sự đuổi theo đến hẻm A1 Cống Quỳnh, quận 1 thì trinh sát Nguyễn Văn Luân ép được xe, không chế và bắt gọn Duy cùng chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi gây án và chiếc điện thoại di động là tang vật vụ cướp giật. Ngay sau đó, tỏ cảnh sát hình sự giao tên cướp cho công an phường Nguyễn Cư Trinh trả trao trả chiếc điện thoại di động cho nạn nhân.

Theo T.Tiến

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.