Cảnh sát hóa trang giữ 7 đối tượng lợi dụng cổ vũ đốt pháo sáng gây rối

CĐV đốt pháo trên phố tối 10/12 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
CĐV đốt pháo trên phố tối 10/12 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
TPO - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bàn giao 7 đối tượng có hành vi đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn khi tham gia đoàn đi bão cổ vũ mừng U22 Việt Nam chiến thắng.

Ngày 11/12, trung tá Nguyễn Thành Công - Đội trưởng CSTT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, tối 10/12 hàng vạn cổ động viên di chuyển lên Hồ Gươm cổ vũ, ăn mừng sau khi tuyển U22 Việt Nam chiến thắng trong trận chung kết.

Theo kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn xử lý hành vi gây rối, cổ vũ quá khích, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng CSTT, công an các phường, Cảnh sát PCCC ứng trực.

Ngoài lực lượng mặc cảnh sát, nhiều tổ cảnh sát hóa trang làm nhiệm vụ xuyên đêm tại các tuyến phố đi bộ, cửa ngõ ra vào Hồ Gươm. Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện, ngăn chặn được 7 trường hợp có hành vi cổ vũ quá khích, lợi dụng cổ vũ ăn mừng đốt pháo sáng gây mất trật tự trên đường và mời những đối tượng này về trụ sở công an quận xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, một trong các đối tượng đốt pháo được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1987, trú quận Long Biên). Nghĩa thừa nhận rạng sáng 11/12 đã cùng đoàn người cổ vũ ăn mừng Việt Nam chiến thắng tại ngã tư Hàng Giấy - Hàng Đậu. Do quá vui mừng, Nghĩa đã đốt pháo sáng tại đây và bị cảnh sát phát hiện.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trong người Nghĩa còn pháo sáng, sau đó lập tức đưa người này về trụ sở để làm rõ. 

Sau khi làm tường trình, Đội CSTT - Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao 7 đối tượng có hành vi đốt pháo cho đơn vị có thẩm quyền xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.