Cảnh sát khống chế người đàn ông đòi đốt cây xăng giữa khuya

Tuấn (32 tuổi, ở Bình Dương) một tay cầm dao và vòi bơm xăng, tay còn lại cầm bật lửa dọa đốt cây xăng trong đêm khuya khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngày 8/4, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) đang làm rõ việc Ngô Minh Tuấn (32 tuổi, ở Bình Dương) dọa đốt cây xăng.

Cảnh sát khống chế người đàn ông đòi đốt cây xăng giữa khuya ảnh 1 Tuấn tại cơ quan Công an.
Theo cảnh sát, khuya 7/4, Tuấn đứng cạnh cây xăng Mỹ Long thuộc phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) nghe điện thoại. Nhân viên ra nhắc nhở nên người đàn ông này bước vào cây xăng gây sự. Tuấn một tay cầm dao và vòi bơm xăng, tay còn lại cầm bật lửa dọa đốt cây xăng. Sự việc khiến nhiều người hoảng sợ, gọi điện báo cảnh sát. 
Cảnh sát khống chế người đàn ông đòi đốt cây xăng giữa khuya ảnh 2 Hiện trường Tuấn cầm vòi xăng, dọa đốt cây xăng nên bị cảnh sát khống chế.
Cảnh sát 113 đã phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm thuyết phục Tuấn bỏ ý định trên. Lợi dụng lúc anh ta sơ hở, cảnh sát khống chế Tuấn giao cho Công an phường Mỹ Long xử lý. 

Kiểm tra nhanh, Tuấn dương tính với ma túy. Người đàn ông này thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 1/2011 đến nay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.