Cảnh sát mặc áo giáp, mang súng khám nhà nghi phạm đánh bạc

Cảnh sát cơ động trang bị vũ trang tham gia việc bắt, khám xét khẩn cấp. Ảnh: Việt Đức
Cảnh sát cơ động trang bị vũ trang tham gia việc bắt, khám xét khẩn cấp. Ảnh: Việt Đức
Nhiều cảnh sát cơ động mặc áo giáp, mang súng tham gia khống chế, khám nhà một nghi phạm đánh bạc ở Hà Nội. Vụ việc do đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an chủ trì.

Chiều 28/12, một cục nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp một thanh niên nhà ở tổ 21 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) về hành vi Đánh bạc. Điểm bắt giữ trong bãi giữ xe bên đường Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 10 cảnh sát, trong đó nhiều Cảnh sát cơ động đeo súng AK tham gia bảo vệ hiện trường, phối hợp bắt và khám xét nghi phạm.

Ông Lưu Minh Bàn, tổ trưởng dân phố 21, phường Nghĩa Đô cho biết người bị công an tống đạt lệnh bắt, khám xét là Bàn Thanh Lâm (24 tuổi). Anh này đã có tiền án Chống người thi hành công vụ, hàng ngày làm việc ở bãi trông xe.

“Bộ Công an bắt xong mới báo cho tổ dân phố và công an cơ sở. Khi đưa Lâm về nhà, tôi thấy cảnh sát đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp anh ta về tội Đánh bạc. Lúc bị bắt, trên người Lâm có tiền và điện thoại”, ông Bàn nói.

Theo đại diện tổ dân phố, hơn một giờ khám xét ở phòng riêng của Lâm, cảnh sát có thu giấy tờ vay nợ của anh này.

Cảnh sát mặc áo giáp, mang súng khám nhà nghi phạm đánh bạc ảnh 1

Cảnh sát đưa người liên quan lên xe ôtô. Ảnh: Việt Đức.

Cùng chứng kiến việc khám xét, ông Trần Văn Thái, tổ trưởng dân phố 22 phường Nghĩa Đô, cho hay ngoài bắt Lâm, ở bãi xe, cảnh sát còn kiểm tra, khám người 2 thanh niên. “Trong số đó có một người tên Nguyễn Trung Quyền (người dân tổ 22)", ông Thái nói.

18h cùng ngày, lực lượng công an rời hiện trường, thu giấy tờ, ổ cứng máy tính. Những người liên quan được cảnh sát áp giải lên ôtô.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG