Cảnh sát nổ 3 phát súng trấn áp xe khách dừng giữa đường

Tài xế và phụ xe có dấu hiệu chống đối mãi đến khi cảnh sát nổ súng mới chịu dừng xe. Ảnh cắt từ clip.
Tài xế và phụ xe có dấu hiệu chống đối mãi đến khi cảnh sát nổ súng mới chịu dừng xe. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Dừng xe giữa đường khi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ nhưng vẫn cự cãi với cảnh sát. Đôi co qua lại, thấy căng thẳng, cảnh sát đã nổ 3 phát súng trấn áp.

Ngày 29/1, trung tá Phan Văn Sự, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự (Công an quận Thủ Đức, TPHCM) xác nhận sáng cùng ngày, đơn vị này đã nổ súng trấn áp một xe khách có hành vi chống đối khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý về trật tự giao thông trên QL1 (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Theo trung tá Sự, khoảng 10h sáng 29/1, tổ Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở GTVT TPHCM) và đội CSGT Bình Triệu (PC67, Công an TPHCM) kiểm tra, xử lý về trật tự giao thông trên tuyến QL1 theo kế hoạch thì phát hiện chiếc xe khách của nhà xe Liên Hưng (mang biển số 79B – 011.47, chạy tuyến TPHCM – Nha Trang) dừng ngay giữa lòng lề đường trước số 140 QL1 (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) nên tổ kiểm tra cử hai người chạy đến thông báo với tài xế lỗi vi phạm (tại vị trí tài xế dừng xe có biển báo cấm dừng, cấm đỗ).

Lúc này, tài xế Nguyễn Phương H (SN 1975, quê Khánh Hòa) cùng 2 phụ xe xuống xe cự cãi, khẳng định không vi phạm và có dấu hiệu chống đối. Lúc này chiếc xe vẫn dừng giữa đường tạo cảnh ùn tắc giao thông. Một cảnh sát dùng điện thoại di động quay lại cảnh tài xế cự cãi.

Tài xế H giao xe cho phụ xe lái, ở lại tiếp tục cự cãi với cảnh sát. Lúc này, chiếc xe từ từ lui lại để chuẩn bị chạy. Đồng thời, hai phụ xe đã đẩy xe mô tô đặc chủng của cảnh sát đi chuyển chỗ khác để xe khách có đường chạy. Phụ xe còn lấy luôn chìa khóa xe mô tô đặc chủng của cảnh sát.

Cảnh sát leo lên xe khách, yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ và trả lại chìa khóa. Tài xế H lập tức chặn lại ở cửa xe khách. Thấy vụ việc căng thẳng, một cảnh sát đã nổ 3 phát súng chỉ thiên yêu cầu xe khách dừng lại.

Đồng thời, lực lượng phối hợp liên ngành đến hỗ trợ, xử lý xe khách. Công an đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 350 nghìn đồng đối với tài xế H về hành vi vi phạm dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ. Riêng chiếc xe khách, công an đã cho giải tỏa để tiếp tục đưa khách theo hành trình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.