'Cảnh sát nổ súng bắn kẻ định sát hại cháu bé là đúng'

Mẹ con chị Ly đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân
Mẹ con chị Ly đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân
Người đứng đầu ngành công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong tình huống khẩn cấp để cứu 2 mẹ con bé gái sơ sinh, thiếu tá Chánh nổ súng bắn Hữu là cần thiết.

Trao đổi với phóng viên sáng 7/9, thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận thiếu tá Lê Minh Chánh (Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã nổ súng bắn vào bụng thanh niên có ý hãm hại bé gái hơn 10 ngày tuổi ở khu vực 3, thị trấn Dương Đông.

Theo bà Minh, sau khi khống chế mẹ con nạn nhân Trương Thị Cam Ly (23 tuổi, ngụ tổ 11, khối phố 3), Nguyễn Văn Hữu đã đập vỡ kính phòng ngủ. Nghi phạm dọa giết cả nhà nạn nhân, sau đó túm 2 chân con gái đầu lòng của chị Ly quay vòng tròn nhiều lần và lấy mảnh kính vỡ định sát hại cháu bé.

Trả lời phóng viên về việc thiếu tá Chánh nổ súng bắn Hữu có cần thiết hay không, người đứng đầu ngành công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã cử một Phó giám đốc công an tỉnh ra Phú Quốc để làm rõ việc này vào sáng 7/9.

"Lúc đó lực lượng làm nhiệm vụ đối mặt với tình huống khẩn cấp. Hữu khống chế 2 mẹ con nạn nhân và cầm mảnh kính vỡ định giết bé gái nên trưởng công an thị trấn nổ súng là đúng vì trước đó người làm nhiệm vụ đã nổ súng bắn chỉ thiên", thiếu tướng Minh chia sẻ.

Theo đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, khẩu súng thiếu tá Chánh sử dụng là K59. Sau khi đạn găm vào bụng Hữu đã làm đứt động mạch gần cột sống, khiến máu mất nhiều nên người này tử vong.

"Hữu túm chân bé để quay tròn và dùng vật nguy hiểm với ý định sát hại cháu gái là có. Thông tin Hữu dìm nạn nhân vào bồn nước chúng tôi cần phải xác minh lại", ông Thành nói.

Là người chứng kiến ông Chánh cùng các đồng nghiệp giải cứu mẹ con chị Ly, ông Huỳnh Công Nhờ, Trưởng công an khu vực 3 (thị trấn Dương Đông) cho biết, từ chiều 6/9, Hữu đã đi dọc theo xóm xuống Lăng Ông Nam Hải để quậy phá nhiều gia đình. Trong đó, nhà bà Liên ở tổ 11 bị Hữu đập vỡ một số tài sản nên tối đó không ai dám mở cửa khi nghe thanh niên này gọi.

"Tôi tìm hiểu người thân và bạn bè Hữu thì đêm đó anh ta không uống rượu, có thể sử dụng ma túy quá liều nên gây ảo giác. Lúc kẻ này khống chế mẹ con chị Ly và quay tròn bé gái, nếu ông Chánh không nổ súng thì cháu Ngọc khó sống được. Tôi thấy việc nổ súng là cần thiết", ông Nhờ nói.

Rạng sáng 6/9, Hữu vờ xin nước uống và vào được nhà ông Cai. Thanh niên này sau đó đã giật lấy bé gái là cháu ngoại của chủ nhà và túm chân cháu Ngọc để xoay tròn.

Hơn một giờ thuyết phục Hữu dừng tay nhưng không thành công, ông Chánh nổ súng bắn chỉ thiên nhưng tên này không khiếp sợ. Sau đó, vị thiếu tá buộc phải nổ súng để giải cứu bé gái.

Sau nhiều giờ cấp cứu, hơn 8h cùng ngày Hữu đã tử vong. Thi thể Hữu đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.