Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm 'ngáo đá' đập phá khách sạn

Nhóm thanh niên đập phá khách sạn bị cảnh sát nổ súng khống chế. Ảnh: PL TP HCM.
Nhóm thanh niên đập phá khách sạn bị cảnh sát nổ súng khống chế. Ảnh: PL TP HCM.
Lộc được cho là chọc phá tiếp tân khách sạn ở quận Tân Phú (TP HCM) khi phê ma tuý "đá" rồi gọi nhóm bạn từ phòng xuống đập phá khi bị chủ khách sạn nhắc nhở.

Ngày 4/1, thượng tá Tăng Châu Long - Phó trưởng Công an quận Tân Phú - cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý Võ Minh Lộc (18 tuổi), Trần Nguyên Khánh (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi) và Trần Văn Phú về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 3/1, Lộc và nhóm bạn xăm mình vằn vện thuê phòng tại một khách sạn trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú). Một lúc sau Lộc từ trên phòng đi xuống quầy tiếp tân chọc ghẹo, chửi bới nhân viên khách sạn. Nam thanh niên được cho là có biểu hiện phê ma túy "đá".

Thấy thái độ quá trớn của khách, chủ khách sạn lên tiếng nhắc nhở. Tiếp tục tỏ thái độ hung hăng, Lộc chạy lên phòng báo cho nhóm bạn biết rồi kéo nhau xuống gây gổ. Các thanh niên đã cầm hung khí rượt đánh nhân viên, đập phá đồ đạc và làm vỡ chiếc tivi của khách sạn.

Trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú phát hiện sự việc đã ập vào bắt giữ nhóm thanh niên. Tuy nhiên, Lộc và đồng phạm quay sang tấn công cảnh sát để tháo chạy. Trước thái độ hung hăng này, cảnh sát đã phải nổ súng cảnh cáo. 4 thanh niên sau đó bị khống chế đưa về trụ sở công an.

"Anh em đã kịp thời ngăn chặn hậu quả nên thiệt hại do nhóm thanh niên này gây ra, bước đầu điều tra, là không lớn. Chúng tôi đang điều tra, nếu đủ cơ sở xử lý hình sự sẽ khởi tố vụ án, bị can", Thượng tá Long cho biết thêm

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.