Cảnh sát phá sòng bạc 'quý bà' trong đêm

Nhiều "quý bà" tham gia vào sòng bạc lúc bị bắt quả tang
Nhiều "quý bà" tham gia vào sòng bạc lúc bị bắt quả tang
Bà Thảo (ở Đồng Tháp) đứng ra tổ chức cho các con bạc, chủ yếu là "quý bà" sát phạt nhau để lấy tiền xâu.

Sáng 5/6, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lập hồ sơ xử lý 18 người liên quan đến vụ đánh bạc ở phường 2. Trong đó có 14 phụ nữ.

Công an cho biết, tối 4/6, nhiều trinh sát ập vào căn nhà ở khóm 2 của bà Trần Thị Thảo (55 tuổi), bắt quả tang sòng bạc “quý bà”. Ngoài các nghi can, tang vật thu được là 3 bộ bài tây và trên 28 triệu đồng.

Ngoài những người thường trú ở địa phương, tụ điểm đánh bạc này còn thu hút "con bạc" ở các địa phương lân cận như Châu Thành, Lấp Vò và TP Cao Lãnh.

Đối với bà Thảo, cơ quan điều tra đang bị xem xét xử lý ở mức cao hơn về hành vi Chứa bạc.Bước đầu nhà chức trách xác định bà Thảo là chủ hộ đứng ra chứa chấp đánh bạc để lấy tiền xâu. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng vì Đánh bạc.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG