Cảnh sát tinh nhuệ xuống đường dịp Tết

Cảnh sát tinh nhuệ xuống đường dịp Tết
TP - Công an Hà Nội vừa bổ sung 10 lính đặc nhiệm tinh nhuệ võ thuật cho các tổ công tác đặc biệt 141 nhằm trấn áp mạnh mẽ các đối tượng hình sự, côn đồ mang theo vũ khí tham gia giao thông, đảm bảo ANTT, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui Tết, đón Xuân.

> Chống tội phạm dịp Tết

Ba đối tượng mang theo súng bắn điện bị bắt giữ ngày 18 -1
Ba đối tượng mang theo súng bắn điện bị bắt giữ ngày 18 -1.
 

“Những chiến sỹ được tăng cường vừa kết thúc khóa huấn luyện võ thuật cao cấp ở nước ngoài về” - thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết hôm qua, (18-1).

Qua 5 tháng triển khai kế hoạch 141 của Giám đốc Công an Hà Nội, các tổ công tác liên quân CSCĐ, Hình sự, Giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 9.172 trường hợp, tạm giữ 5.204 phương tiện và 1.667 bộ giấy tờ. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng K54 và 6 viên đạn, 22 súng công cụ hỗ trợ; 251 dao, kiếm các loại, một nỏ; 73 bình xịt cay; 79 dùi cui các loại; 16 khóa số 8; 192 gói ma túy; 41,834g ma túy tổng hợp; 85,267g ma túy, thuốc gây nghiện; 12 bộ vam phá khóa, 4 bộ đục số; 27 chai rượu ngoại giả; 5 xe mô tô tang vật... Trong số các trường hợp trên, cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự 50 vụ với 58 bị can.

Một số vũ khí các tổ công tác đặc biệt 141 thu giữ được thời gian qua
Một số vũ khí các tổ công tác đặc biệt 141 thu giữ được thời gian qua.
 

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, sự xuất hiện của các tổ công tác đặc biệt 141 đã tạo bước đột phá trong trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đem lại hiệu quả răn đe, giáo dục cao. Kết quả nhìn thấy rõ nhất là sau một thời gian triển khai kế hoạch 141, tội phạm hình sự ở Thủ đô đã giảm khoảng 10%, những hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn trên đường phố và nơi công cộng được kiềm chế, giảm hẳn các vụ trọng án xuất phát từ va chạm giao thông…

Vì lý do trên, Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen Công an TP Hà Nội về sáng kiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên; đồng thời chỉ đạo nhân rộng mô hình ra công an các địa phương khác.

“Qua công tác kiểm tra trong thời gian gần đây cho thấy tình trạng đối tượng càn quấy, mang theo hung khí, vũ khí khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Ví như thời gian đầu triển khai kế hoạch, mỗi ngày, mỗi tổ phát hiện, bắt giữ vài trường hợp mang theo dao, kiếm, súng…dạo phố. Nhưng một tháng nay, có khi 2-3 ngày cũng không phát hiện trường hợp nào” - một trung tá thuộc tổ công tác đặc biệt 141 cho biết.

“Trong thời gian tới lực lượng liên quân sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố, bổ sung lực lượng và nhân rộng. Các tổ công tác sẽ thường xuyên thay đổi các biện pháp công tác, phương thức hoạt động, mở rộng địa bàn và đối tượng cho phù hợp trong từng thời điểm để đấu tranh có hiệu quả đối với từng loại đối tượng. Khi nào Hà Nội chưa bình yên thì 141 vẫn tiếp tục” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, nói tại cuộc họp báo mới đây.

Theo kế hoạch dự kiến, ngoài công việc thường xuyên, đêm giao thừa (đêm 22-1-2012, tức 29 Tết), lực lượng 141 sẽ phối hợp với Trung đoàn CSCĐ chốt chặn một số điểm nóng để chống đua xe trái phép.

Liên tiếp lập công

Chiều 18-1, tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng-Thái Hà, phát hiện một ô tô thể thao màu đỏ chở 3 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Y4-141 do trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra; thu giữ trong ô tô một súng bắn điện và 6 quả đạn. “Trong cự ly 5-6 m, với luồng điện cực mạnh, loại vũ khí này có thể hạ gục một con bò chỉ trong tích tắc” -một cán bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường cho hay.

Trước đó, chiều 17-1, tổ công tác Y3-141 do trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó CSGT số 3 làm nhiệm vụ tại ngã tư Núi Trúc - Kim Mã thu giữ một dùi cui điện hình điện thoại di động của 2 thanh niên đi xe máy SH.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an Hà Nội, 5 tổ công tác đặc biệt trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ (dùi cui điện, khóa số 8, bộ đàm, súng), sử dụng các biện pháp công khai kết hợp hóa trang, hoạt động theo phương thức cắm chốt với đội hình khép kín, hỗ trợ nhau khi cần thiết, không để đối tượng bỏ chạy, coi thường pháp luật; tập trung kiểm tra trên các tuyến phố, nút giao thông, địa bàn có dấu hiệu phức tạp về ANTT (khu vực các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke).

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG