Cảnh sát trấn áp kẻ nêu 'yêu cầu khiếm nhã' với nữ con tin

Chị Phương bị nam thanh niên khống chế
Chị Phương bị nam thanh niên khống chế
Khi Tĩnh bắt chị Phương cởi áo, cảnh sát lập tức nổ súng thị uy, lao vào khống chế hắn để giải cứu con tin.

Khoảng 8h ngày 29/5, Ngô Thanh Tĩnh (37 tuổi, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) cầm dao và kéo xông vào trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước Thừa Thiên - Huế ở đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc, thành phố Huế).

Tịnh quậy phá ở phòng bảo vệ, vứt đồ ra ngoài cửa. Anh ta sau đó dí dao khống chế nhân viên Huỳnh Thị Cẩm Phương (35 tuổi) đang đi ở khu vực tiền sảnh.

Thấy nam thanh niên kề dao vào cổ chị Phương, các nữ nhân viên tại đây đã la hét kêu cứu, chạy ra bên ngoài. Chị Phương bị Tĩnh khống chế qua nhiều khu vực trong công ty.

Nhận được tin, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đều hơn 100 cán bộ đến hiện trường. Một tổ công tác được lệnh áp sát Tĩnh, nhóm khác nhận lệnh giải tán đám đông người dân đang hiếu kỳ để tránh nguy hiểm. Tĩnh lúc này đã kéo lê chị Phương ra khu vực đỗ xe của công ty. Gần một giờ thuyết phục bất thành, trước việc chị Phương bị Tĩnh yêu cầu cởi áo, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên. Tĩnh giật mình buông con tin này và áp sát một người khác. Ngay sau đó, anh ta bị cảnh sát khống chế, tước hung khí. Chị Phương được đi cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đầu gối bị trầy xước.
Cảnh sát trấn áp kẻ nêu 'yêu cầu khiếm nhã' với nữ con tin ảnh 1 Ngô Thanh Tĩnh tại cơ quan điều tra.
Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Tĩnh nghiện ma túy, từng lái taxi.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG