Cảnh sát truy tìm người giả mạo IS trên Facebook

Nhiều tài khoản mạo danh thành viên IS xuất hiện trên Facebook những ngày gần đây. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều tài khoản mạo danh thành viên IS xuất hiện trên Facebook những ngày gần đây. Ảnh chụp màn hình.
TPO - Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị Bộ Công an truy tìm thanh niên giả mạo Facebook thành viên tổ chức IS để đùa cợt, câu “like”.

Sau thời điểm tổ chức IS gây ra vụ khủng bố tại Paris ngày 13/11, một thanh niên người Việt Nam đã lập tài khoản Facebook, lấy tên là Timur Zhunusov - người được cho là thành viên tổ chức khủng bố IS, đưa thông tin kích động, khiêu khích bạo lực. Sau khi tài khoản giả mạo đầu tiên bị xóa khỏi Facebook, nhiều người đã sao chép, lập ra các trang mới để đưa thông tin kích động, đùa cợt, câu “like”...

Sau khi Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an có Điện gửi thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an các tỉnh, thành phố yêu cầu các lực lượng tập trung xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những người lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích hành động khủng bố, bạo lực cực đoan, Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã lập tức vào cuộc điều tra.

Bước đầu, Cảnh sát đã khoanh vùng được một số tài khoản Facebook đã đăng hình ảnh của nghi phạm tham gia vụ thảm sát tại Paris, mạo danh nhóm khủng bố IS, mặc dù những tài khoản này đã gỡ hình ảnh và nội dung. Cơ quan công an cho biết, tuỳ vào tính chất, mức độ hành vi, người đưa, sử dụng thông tin trái phép lên mạng internet có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.