Cảnh sát tung quân vây rừng truy tìm nhóm sát hại thượng úy công an

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu rừng ở xã Nậm Giải. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu rừng ở xã Nậm Giải. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
TPO - Ngày 24/3, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội Giết người, truy bắt đối tượng sát hại Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

“CQĐT đã khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án và triển khai lực lượng bao vây khu vực rừng xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) truy bắt đối tượng. Khu vực hiện trường hiểm trở, không có lối mòn”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói thêm.

Như đã đưa tin, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của người dân về việc, có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sỹ vây bắt nhóm đối tượng. 

Quá trình truy bắt, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng. Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Cảnh sát tung quân vây rừng truy tìm nhóm sát hại thượng úy công an ảnh 1 Con dao được xác định là tang vật vụ án. Ảnh: VnExpress.

Mặc dù được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Được biết, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát Điều tra TP về hình sự - kinh tế - ma túy từ năm 2015. Anh đã có vợ và con nhỏ gần 3 tuổi. Bộ công an đã phê chuẩn quyết định thăng hàm thượng úy lên Đại úy cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Hiện, vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An điều tra, truy bắt đối tượng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.