Cảnh sát Việt Nam giúp Hàn Quốc bắt nhiều tội phạm

Cảnh sát Việt Nam giúp Hàn Quốc bắt nhiều tội phạm
TP -  Ngày 3/9, Đoàn đại biểu Interpol thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đến thăm Tổng cục Cảnh sát (TCCS) - Bộ Công an tại TPHCM.
Cảnh sát Việt Nam giúp Hàn Quốc bắt nhiều tội phạm ảnh 1
Đại diện TCCS Quốc gia Hàn Quốc trao bằng khen cho các sĩ quan TCCS Việt Nam - Ảnh: T.H.V

Thừa ủy quyền của TCCS Quốc gia Hàn Quốc, ông Yoon Ha Young - Giám đốc Cơ quan Điều tra Đối ngoại, dẫn đầu đoàn công tác đã trao thư cảm ơn TCCS Việt Nam vì đã phối hợp thành công với cảnh sát Hàn Quốc truy bắt nhiều tội phạm hình sự gây án tại quốc gia này rồi trốn sang Việt Nam.

Trong số đó, có hai đối tượng giang hồ cộm cán ở Hàn. Đó là  Lee Peum (SN 1954) bị Interpol Hàn Quốc truy nã, đồng thời phía C14 cũng nhận được nhiều đơn thư tố cáo đối tượng này đã có hành vi tổ chức mại dâm, đánh bạc, cho vay lãi nặng, lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư vào các sòng bạc tại TPHCM và Vũng Tàu… Lee Peum bị bắt vào tháng 3/2008.

Đối tượng thứ hai là Pyeon O Man (SN 1959). Tên này có lệnh truy nã của Interpol Hàn Quốc từ tháng 6 vừa qua vì cướp số nữ trang, vàng bạc trị giá khoảng 300.000 USD tại một cửa hàng vàng bạc ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Sau khi gây án, Pyeon O Man bỏ trốn khỏi Hàn Quốc.

Ngày 24/6, theo công hàm đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, C14 đã truy xét và phát hiện Pyeon O Man nhập cảnh vào Việt Nam ngày 6/5, tạm trú ở huyện Bình Chánh).

Ngày 2/7, Pyeon O Man bị bắt, bàn giao cho phía Hàn. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.