Cao điểm chống mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả

Cao điểm chống mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả
TP - Chiều 13/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) có công điện gửi các bộ, ngành địa phương phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ ngày 15/7 đến 15/10/2015.

Công điện yêu cầu các bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện; báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai cao điểm đấu tranh về Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trước ngày 30/10/2015. 

Hai tuần trước, Tiền Phong đã có loạt bài 5 kỳ “Vào ma trận thực phẩm chức năng” phản ánh về tình trạng “loạn” thị trường thực phẩm chức năng do lỗ hổng quản lý của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng như các cơ quan khác. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.