Cặp đôi nghi phạm giết đại gia Thái Nguyên tự tử

Cặp đôi nghi phạm giết đại gia Thái Nguyên tự tử
TPO - Đêm 28-1, biết bị cảnh sát Thái Nguyên truy lùng, hai nghi phạm giết Tổng giám đốc chè Tân Cương Hoàng Bình (Thái Nguyên) mua thuốc trừ sâu uống, nhưng được cấp cứu kịp thời.

> Lộ diện 'chân dài' giết đại gia Thái Nguyên
> Bắt hai nghi phạm giết đại gia chè Thái Nguyên

Trụ sở công ty chè Tân Cương - Hoàng Bình, đồng thời cũng là nhà của TGĐ Bình. Ảnh: T.N
Trụ sở công ty chè Tân Cương Hoàng Bình, đồng thời cũng là nhà của Tổng Giám đốc Vũ Dương Bình ở đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên. Ảnh: T.N.

Uống thuốc sâu

Chiều nay (29-1), hai nghi can giết hại ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), vẫn đang trên đường di lí từ Nghệ An ra Thái Nguyên.

Danh tính của "cặp đôi" này được xác định là Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương).

Theo khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, cặp tình nhân lợi dụng quen biết ông Bình, lập kế hoạch sát hại nạn nhân tại phòng 508, nhà nghỉ Mai Đan (tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên). Sau khi xuống tay, chúng để xác nạn nhân trong nhà vệ sinh, trốn vào Nghệ An.

Ngày 28-1, ông Lê Đăng Sơn, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án "giết người", “cướp tài sản” trên để điều tra.

Đêm 27-1, cả hai thuê phòng ở một khách sạn thuộc phường Bến Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An). Đêm 28-1, biết đang bị cảnh sát truy lùng, Tùng và Kiều mua thuốc trừ sâu uống. Tuy nhiên, chủ khách sạn phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, sau đó báo công an Nghệ An.

Ngay sau đó, các điều tra viên Đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An có mặt tại bệnh viện để xác minh và lấy lời khai, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sáng hôm nay, khi sức khỏe của cả hai ổn định, Công an Thái Nguyên vào Nghệ An di lý các nghi phạm phục vụ quá trình điều tra.

Khách sạn Mai Đan - nơi ông Bình bị sát hại. Ảnh: T.N
Khách sạn Mai Đan - nơi ông Bình bị sát hại. Ảnh: T.N.

Án mạng

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Trần Vinh (33 tuổi) – quản lý khách sạn Mai Đan cho biết, ông Bình thỉnh thoảng đến quán cà phê trước khách sạn này uống nước. 9h ngày 25-1, một thanh niên mang chứng minh thư tên Thanh đến thuê phòng trọ 508 của khách sạn Mai Đan. Tối 26-1, ông Bình đến, đỗ xe và lên phòng 508 gặp Thanh.

Khoảng 14h ngày 27-1, người thân nhà ông Bình tá hỏa chạy đi tìm và phát hiện ô tô riêng đỗ tại khuôn viên khách sạn Mai Đan, nên yêu cầu khách sạn phối hợp tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu, chiều 28-1, thi thể ông Bình được bàn giao để gia đình mai táng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.