Cấp dưới vướng lao lý, cựu lãnh đạo Đông Á Bank xin lỗi thuộc cấp

TPO - “Bị báo ân hận khi đưa cấp dưới vào vòng lao lý. Bị cáo xin lỗi đến tất cả các bị cáo của DAB”, ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nói tại tòa.  
Sáng 3/12, phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á (DAB) tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi dành cho các vị luật sư tham gia phiên tòa.
Trong phần xét hỏi các bị cáo của luật sư, luật sư Tạ Thanh Phúc, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Vinh đã hỏi bị cáo Vinh về các hành vi sai phạm trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm.

Cấp dưới vướng lao lý, cựu lãnh đạo Đông Á Bank xin lỗi thuộc cấp ảnh 1 Bị cáo Vinh (ngoài cùng bên phải). Ảnh Văn Minh

Theo cáo trạng, Vinh có hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc trong việc mua cổ phần DAB, xuất khẩu vàng trái phép, tất toán khống, thu khống các khoản vay, chi lãi ngoài….Tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỷ đồng, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Tại tòa, bị cáo Vinh cho biết năm 2012, thấy âm quỹ quá lớn, thủ quỹ Trần Thế Hùng và phụ quỹ Lê Kiên Giang đã từng khóc rồi làm đơn xin thôi việc nhưng không được phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến chấp nhận.

"Những năm trước đó, bị cáo biết sai nhưng không làm thì sẽ về nhà. Vì vợ con nên phải làm thôi. Nếu không làm thì không có thu nhập" - Vinh trình bày.

Cấp dưới vướng lao lý, cựu lãnh đạo Đông Á Bank xin lỗi thuộc cấp ảnh 2 Bị cáo Bình (đeo kính) và bị cáo Xuyến (ngoài cùng bên phải). Ảnh Văn Minh

Liên quan đến hành vi sai trái của thuộc cấp, trả lời của luật sư trước HĐXX, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận, nhiều năm liền đã cố làm thế nào để che giấu hoạt động thua lỗ của DAB.

Cấp dưới vướng lao lý, cựu lãnh đạo Đông Á Bank xin lỗi thuộc cấp ảnh 3 Luật sư tham gia phiên tòa sáng 3/12. Ảnh Văn Minh

“Bị báo ân hận khi đưa cấp dưới vào vòng lao lý. Bị cáo xin lỗi đến tất cả các bị cáo của DAB”, bị cáo Bình trả lời.

Cùng trả lời các câu hỏi của luật sư tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc DAB cho rằng, chưa bao giờ chỉ đạo bị cáo Vinh trong việc chi khống, thu khống. Bị cáo Vinh nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Bình.

Trong việc để cấp dưới vướng vòng lao lý, bị cáo Xuyến nói: "Tôi gửi lời xin lỗi đến các bị cáo”.

 Clip Vũ 'nhôm' khai tại tòa hôm 30/11. Clip Văn Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.