Cấp gần 10.000 suất đất trái thẩm quyền

Cấp gần 10.000 suất đất trái thẩm quyền
TP - Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 9.730 trường hợp được UBND cấp xã và các tổ chức khác giao đất trái thẩm quyền. Trong đó, UDND cấp xã giao 8.204 trường hợp, thôn xóm giao 962 trường hợp, các tổ chức giao 564 trường hợp. Thông tin trên được Giám đốc Sở TN&MT cho biết tại kỳ họp thứ năm, HĐND Hà Tĩnh khóa XVI.

> Cần xử lý dứt điểm
> Chủ tịch xã + cán bộ địa chính = tội phạm có hệ thống
> Lộn xộn quản lý đất rừng ở Phú Quốc

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng, lãnh đạo Sở TNMT Hà Tĩnh chưa làm hết trách nhiệm trong việc cấp và thu hồi đất sai phạm. Phiên chất vấn nóng lên khi nhiều đại biểu chất vấn Giám đốc Sở NN&PTNT về vấn đề nước sạch.

“Tổng số tiền 58 công trình nước lên tới hơn 300 tỷ đồng. Vậy nhưng cả chục công trình không phát huy lại báo cáo chỉ thiệt hại vài chục tỷ đồng. Đề nghị điều tra, làm rõ số tiền thiệt hại, trách nhiệm của đơn vị liên quan một cách rõ ràng, không để tình trạng vứt tiền qua cửa sổ thế này”, một đại biểu nói.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm 2013 sẽ không khởi công công trình mới. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết, vẫn có nhiều ý kiến phản ánh tình trạng cán bộ uống rượu nằm ngủ trên bàn ghế làm việc.

“Hiện đội ngũ cán bộ phường, xã quan liêu, xa dân, giao tiếp với dân thiếu văn hóa, nói dân không nghe. Đội ngũ này phải thay thế, kỷ luật thích đáng để làm gương cho người khác”, ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG