Cặp vợ chồng thuê nhà phố trồng hàng trăm cây cần sa

Số cần sa đang bị thu giữ.
Số cần sa đang bị thu giữ.
TPO - Sau công đoạn ươm hạt, cần sa được sang chiết cho vào bầu đất rồi đem vào nhà kính để trồng và chăm sóc tương tự như trồng các loại nông sản theo công nghệ cao. 

Sáng 13/8, thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, đơn vị vừa thu giữ 175 cây cần sa, 1 bao tải lá và hoa cần sa tại nhà số 39 đường Hồ Tùng Mậu, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

Căn nhà này do cặp vợ chồng Lê Trọng Nghĩa (44 tuổi, thường trú Quận 1, TPHCM) và Nguyễn Thị Hằng My (27 tuổi, ngụ ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thuê để ở.

Kiểm tra khu vườn rộng gần 100m2 tại căn nhà kể trên, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 175 cây cần sa. Sau công đoạn ươm hạt, cần sa được sang chiết cho vào bầu đất rồi đưa vào trong nhà kính để trồng và chăm sóc tương tự như trồng các loại nông sản theo công nghệ cao. 

Một số cây phát triển rất tốt, cành lá sum suê, cao trên dưới 2m; nhiều cây cao khoảng 50 - 60 cm, đã ra hoa. 

Ngoài ra ở căn nhà kể trên, cơ quan chức năng còn phát hiện một bao lá cần sa. 

Bước đầu Nghĩa và My khai, họ trồng cần sa được mấy tháng nay với mục đích nghiên cứu, bào chế thuốc và sử dụng cho cá nhân. 

Công an Bảo Lộc đã thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG