Cất lưới ' ông trùm' tín dụng đen ở Thái Bình

Chúc "Nhị" đứng khoanh tay chứng kiến cơ quan điều tra khám xét xe ô tô của mình (ảnh lớn); Khám xét nhà riêng Chúc “Nhị” (ảnh nhỏ)ảnh: Hoàng Long
Chúc "Nhị" đứng khoanh tay chứng kiến cơ quan điều tra khám xét xe ô tô của mình (ảnh lớn); Khám xét nhà riêng Chúc “Nhị” (ảnh nhỏ)ảnh: Hoàng Long
TP - Tối 8/11, thông tin với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận, Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình vừa cất mẻ lưới liên quan  trùm tín dụng đen Lê Mai Anh (tức Chúc “Nhị”). Hoạt động này của Cơ quan điều tra nằm trong chuyên án mà Công an thành phố Thái Bình đã lập cách đây 6 tháng.

Tạm giữ hình sự cả 2 con nuôi

 Chiều tối 7/11, Công an thành phố Thái Bình đã tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, trú tại số nhà 07/03, tổ 2, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Vụ việc này thu hút sự quan tâm của người dân địa phương bởi lâu nay Chúc “Nhị” được giang hồ Thái Bình mệnh danh là “ông trùm” cho vay nặng lãi.

Cùng thời điểm trên, Công an thành phố Thái Bình cũng tạm giữ hình sự  2 con nuôi của Chúc “Nhị” là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là lái xe khách của công ty Hoàng Hà) và Hoàng Long Bách (25 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là lái xe tắc xi) để điều tra về cùng tội danh “Hủy hoại tài sản người khác”.

Cất lưới ' ông trùm' tín dụng đen ở Thái Bình ảnh 1


Liên quan đến việc tạm giữ, khám xét đối với Chúc “Nhị”, trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 6/11/2020, ngôi nhà của gia đình anh Dũng, chị Lan đang sinh sống ở số 40, đường Lê Quí Đôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy hắt chất bẩn, đổ sơn đen.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ rà soát, điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã truy bắt được 2 đối tượng tình nghi là Đỗ Văn Hùng và Hoàng Long Bách. 2 đối tượng khai vụ đổ chất bẩn, hắt sơn đen là do Chúc “Nhị” chỉ đạo vì anh vợ của chủ căn nhà số 40 có vay tiền của vợ chồng Chúc “Nhị”. Từ lời khai của  Hùng và Bách, Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập đối tượng Lê Mai Anh lên làm việc, tạm giữ và tiến hành khám xét nơi ở và xe ô tô riêng của đối tượng này.

Mở rộng điều tra 

 Chúc “Nhị” từng có 1 tiền án, phải đi tù 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Chúc “Nhị” cùng với vợ là Trịnh Kim D huy động vốn, lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất chỉ là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Hoạt động của băng nhóm tín dụng đen này khá tinh vi. Chúc “Nhị” không nuôi đàn em trong nhà để đi siết nợ như một số dân “anh chị” trong giới tín dụng đen vẫn thường làm. Khi cần đòi nợ, Chúc “Nhị” thuê  đám nghiện ma túy, dân anh chị đi khủng bố tinh thần, hắt chất bẩn, đổ mắm tôm, đổ sơn vào nhà con nợ. Nếu con nợ tiếp tục không chịu trả, Chúc “Nhị” sẽ lập danh sách người thân  của “con nợ” và mở rộng quy mô khủng bố đến họ.

Được biết, quá trình khám xét tại nhà riêng và trên xe ô tô của Chúc “Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi của Chúc “Nhị”.
Hiện Công an thành phố Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Chúc “Nhị” không nuôi đàn em trong nhà để đi siết nợ như một số dân “anh chị” trong giới tín dụng đen vẫn thường làm. Khi cần đòi nợ, Chúc “Nhị” thuê  đám nghiện ma túy, dân anh chị đi khủng bố tinh thần, hắt chất bẩn, đổ mắm tôm, đổ sơn vào nhà con nợ. Nếu con nợ tiếp tục không chịu trả, Chúc “Nhị” sẽ lập danh sách người thân  của “con nợ” và mở rộng quy mô khủng bố đến họ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.