Cắt tai đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Cao Hữu Tiến tại công an phường Bình Hòa
Cao Hữu Tiến tại công an phường Bình Hòa
Phát hiện Tài đang ngồi trong tiệm internet, Tiến cùng đồng bọn xông vào dùng dao cắt đứt lìa tai bên trái đối thủ. Nhát cắt mạnh làm lưỡi dao lẹm xuống cổ gây ra thêm vết thương dài khoảng 5cm dưới cổ Tài.

Sáng 29/10, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt khẩn cấp các đối tượng : Nguyễn Cao Thuật (SN 1999), Phan Minh Sơn (SN 1993), Cao Hữu Tiến, Cao Xuân Quang và Lê Trương Nhân (cùng sinh 1994 và thường trú tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Nhóm đối tượng này được xác định đã tham gia vào vụ cắt đứt lìa tai bên trái của anh Ký Hoàng Tài (SN 1997, quê Sóc Trăng).

Cắt tai đồng nghiệp vì mâu thuẫn ảnh 1

Nhóm côn đồ cắt tai một công nhân bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm công nhân cùng nhau, giữa Tài và Nguyễn Cao Thuật thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tối 28/10, Thuật rủ Sơn, Tiến, Quang, Nhân đi nhậu và kể cho đám bạn nghe mình bị Tài ức hiếp.

Nhóm người này thống nhất tìm Tài “tính sổ”. Tuy nhiên, Thuật không đi mà về phòng trọ nằm ngủ, 4 đối tượng còn lại hùng hổ cầm dao Thái Lan đi tìm Tài.

Đến tiệm internet ở khu phố Bình Đức 2 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), nhóm côn đồ phát hiện Tài ngồi tại máy số 7. Ngay lập tức, Tiến cầm dao tiến áp sát cắt phăng tai trái của Tài. Lưỡi dao theo đà trúng tiếp vào phần cổ của nạn nhân gây ra thêm một vết thường dài khoảng 5cm.

Sau khi gây án, Tiến nhặt “chiến lợi phẩm” là tai của Tài đi ra ngoài rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Trên đường đi, bọn chúng vứt tai của Tài vào bụi cây bên đường. Riêng nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thuận An.

Nhận được tin báo, công an phường Bình Hoà tổ chức truy bắt hung thủ. Hơn một giờ sau khi gây án, nhóm côn đồ đã bị bắt tại phòng trọ. Từ lời khai của tên Tiến, lực lượng chức năng và người nhà của Tài quay lại khu vực Tiến ném Tai của Tài tìm kiếm nhưng không thấy. Do vậy Tài sẽ vĩnh viễn mất vành tai bên trái.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo Trung Kiên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.