Cất vó nhiều chuyên án, bắt 24 tên cướp

Cất vó nhiều chuyên án, bắt 24 tên cướp
TP - Sau vụ cướp chém đứt lìa tay cô gái trên cầu Phú Mỹ, Công an TPHCM đã chỉ đạo các công an quận, huyện “cất vó” nhiều chuyên án.

> Công an bắt gọn 24 tên cướp giả danh dân phòng
> Băng cướp 'chặt tay' khai gì?

Kết quả, Công an quận 7 bắt giữ 17 tên cướp do Nguyễn Thủy Hoàng (ngụ huyện Nhà Bè) và Cô Khương Duy (cùng SN 1988, ngụ quận 7) cầm đầu.

Nhóm này khai đã gây hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè. Vụ án đang được mở rộng truy xét.

Cùng ngày 27-11, Công an quận Bình Tân cho biết triệt phá băng nhóm dùng roi điện, trang bị quần áo dân phòng đóng giả lực lượng chức năng để cướp tài sản.

Bảy tên bị bắt gồm Nguyễn Hồng Đức (SN 1995), Ngô Văn Sơn (SN 1995), Trần Văn Thành (SN 1992), Nguyễn Tấn Phát (SN 1995), Nguyễn Văn Hậu (SN 1994), Nguyễn Văn Phải (SN 1994), cùng ngụ quận Bình Tân và Nguyễn Thành (SN 1987, ở Kiên Giang).

“Tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, cùng với đó là số lượng lớn người thất nghiệp, rơi vào túng bấn. Trong số đó, một bộ phận nhỏ hư hỏng, không có ý thức vươn lên, tụ tập lại và nảy sinh ý đồ xấu, bàn nhau đi gây án lấy tiền tiêu xài. Hơn nữa ở thời điểm cuối năm, các băng nhóm đối tượng hình sự đều có chiều hướng hoạt động táo bạo, do đó phía Công an TPHCM đã có chỉ đạo quyết liệt ra quân trấn áp tội phạm” – một lãnh đạo Công an TPHCM nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho du khách quốc tế vì đã bước vào mùa cao điểm du lịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG