"Cẩu tặc" vào tù, xe máy đi trộm bị tịch thu

Trần Xuân Hiền (áo trắng) và Trần Đức Thiện (áo đỏ) trước vành móng ngựa.
Trần Xuân Hiền (áo trắng) và Trần Đức Thiện (áo đỏ) trước vành móng ngựa.
TPO - Ngoài việc tuyên tù giam hai "cẩu tặc", Tòa còn tuyên tịch thu chiếc xe máy nhóm này dùng làm phương tiện đi trộm chó.

Ngày 5/6, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xét xử lưu động đối với hai “cẩu tặc” là Trần Đức Thiện (SN 1989, trú thôn Long Đại xã Hiền Ninh) và Trần Xuân Hiền (SN 1990, trú thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh) về hành vi trộm cắp.

Theo đó, chiều 20/2/2014, Thiện chuẩn bị bao tải, băng dán, dây thừng... rồi điện thoại rủ Hiền đi bắt trộm chó. Sau khi bắt trộm chó của gia đình bà Nguyễn Thị Nương, ở thôn Hà Kiên, xã Hàm Ninh, Thiện và Hiền tiếp tục dùng xe máy chạy lên thôn Cao Xuân, xã An Ninh trộm chó của ông Trương Văn Mùi. Hiền bị bắt tại trận, còn Thiện bỏ trốn đến ngày  27/2 mới ra đầu thú.

Trước sự chứng kiến của hơn 500 người dân, Hội động xét xử tuyên phạt Trần Đức Thiện 15 tháng tù giam, Trần Xuân Hiền 6 tháng tù giam và tịch thu chiếc xe máy BKS 73B1-12007 của Trần Xuân Hiền dùng làm phương tiện đi trộm chó.

MỚI - NÓNG