“Cẩu tặc” vung kiếm, xịt hơi cay chống trả cảnh sát cơ động

Hai đối tượng trộm chó và công cụ hành nghề
Hai đối tượng trộm chó và công cụ hành nghề
TPO - Bị Cảnh sát Cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra, hai thanh niên liền tăng ga bỏ chạy, vung kiếm và xịt hơi cay chống trả sự truy bắt.

Ngày 24/4, tổ công tác thuộc Đại đội 9 – Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã bàn giao hai đối tượng Lê Xuân Luân (SN 1978) và Nguyễn Văn Hân (SN 1986, cùng trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) cho công an huyện Thanh Oai điều tra, xử lý.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/4, tổ công tác thuộc Đại đội 9 tuần tra trên địa phận huyện Thanh Oai, phát hiện Luân và Hân đi chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo cây kiếm rất dài, liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy. Thậm chí, chúng còn liên tục sử dụng bình xịt hơi cay để xịt vào tổ công tác, vung kiếm đe dọa, đánh võng, lượn lách.

Sau khoảng 5km truy đuổi, cảnh sát đã áp sát và không chế được hai thanh niên trên, đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Oai.

Tại đây, cả hai khai nhận đang đi trộm chó nhưng không được, nên quay sang trộm đồ bắt cá. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, cả hai đã bị phát hiện và bắt giữ.

MỚI - NÓNG