Cha cưỡng hiếp 2 con trong thời gian dài gây chấn động dư luận Yên Bái

Đối tượng bị Công an áp giải về cơ quan điều tra - Ảnh: Tây Bắc 24h
Đối tượng bị Công an áp giải về cơ quan điều tra - Ảnh: Tây Bắc 24h
Sau khi phát hiện sự việc, mẹ 2 bé gái cùng những người thân trong gia đình đã họp bàn và yêu cầu chồng phải cam kết từ nay không được xâm hại các con. Tuy nhiên, một người thân đã không đồng ý nên báo công an về sự việc.

Vụ việc gây đang chấn động dư luận tỉnh Yên Bái được ông Trần Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xác nhận.

Ông Trung cho hay, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc bố hiếp dâm và sàm sỡ 2 con gái ruột ngay tại nhà mình trong thời gian dài. Người cha trên được xác định là Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú thôn 3, xã Báo Đáp).

Theo đó, trước khi sự việc được phát giác, T. đã có thời gian dài hiếp dâm con gái cả là Nguyễn Thị P. (16 tuổi) và sàm sỡ con gái thứ hai là Nguyễn Thị O.(10 tuổi).

Sau khi phát hiện sự việc, mẹ 2 cháu là chị Trần Thị T. cùng những người thân trong gia đình đã họp bàn và yêu cầu ông T. phải cam kết từ nay không được xâm hại các con. Tuy nhiên, anh trai chị T. đã không đồng ý và báo công an xã về sự việc.

Nhận được thông tin, ngay trong tối 28/8, Công an đã triệu tập T. lên trụ sở để lấy lời khai. Đến sáng 29/8, T. bị công an tạm giữ và áp giải về cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.