Cha ném con chín tháng tuổi nứt sọ não

Cha ném con chín tháng tuổi nứt sọ não
TPO - Bị vợ gọi lúc đang uống rượu với "chiến hữu" Giang bực tức về nhà đánh vợ rồi giằng đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi khỏi tay vợ ném xuống đất khiến cháu bé bị chấn thương sọ não.

> Say rượu ném con chín tháng tuổi xuống đất

Lâm Chí Giang trước vành móng ngựa
Lâm Chí Giang trước vành móng ngựa.

Ngày 4-4, TAND huyện Đầm Dơi xét xử lưu động tại quê nhà của bị cáo Lâm Chí Giang (SN 1977), phạm tội cố ý gây thương tích cho con ruột của mình là Lâm Nguyễn Huỳnh, sinh ngày 13-7-2010.

Hơn 500 người dân ở xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi, Cà Mau) chăm chú theo dõi phiên tòa lưu động xét xử Lâm Chí Giang. Người dân căm giận người cha bao nhiêu thì thương bé Lâm Nguyễn Huỳnh chưa tròn tuổi phải chịu tàn phế bấy nhiêu.

Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 25-3-2011, Lâm Chí Giang cùng với Lâm Huỳnh Em, Nguyễn Minh Tấn, Ngô Văn Dê tổ chức nhậu tại nhà ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Tân Phong B, xã Tạn An Khương Đông (Đầm Dơi).

Cháu Lâm Nguyễn Huỳnh thường xuyên bị co giật
Cháu Lâm Nguyễn Huỳnh thường xuyên bị co giật.

Tiệc nhậu đang đến lúc "cao trào" thì Giang bị vợ là Nguyễn Hồng Yến "cắt ngang bữa nhậu". Gọi mãi chồng không chịu bỏ bữa nhậu, Yến bỏ về trông con.

Tuy nhiên khoảng 20 phúp sau, Giang lừng lững về nhà người nồng nặc hơi men bất ngờ lao tới, nắm tóc Yến dập xuống nền xi-măng làm cho Nguyễn Hồng Yến sưng bầm mắt trái và đỉnh đầu. Không ngừng lại đấy, Giang nắm 2 chân của bé Lâm Nguyễn Huỳnh quăng ra đường, cách chỗ mẹ hơn 1 mét.

Người dân tham dự phiên tòa
Người dân tham dự phiên tòa.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Yến, hàng xóm và người thân vội tới đưa hai mẹ con vào viện cấp cứu. Còn Giang vội tìm cách bỏ trốn khỏi quê nhà. Tuy nhiên sau đó Công an huyện Đầm Dơi bắt được Lâm Chí Giang đang trên đường lẩn trốn tại Gành Hào (Bạc Liêu).

Ngày 25-3-2011, gia đình đưa cháu Lâm Nguyễn Huỳnh điều trị tại Bệnh viện Cà Mau. Sau khi xuất viện, Lâm Nguyễn Huỳnh hồi phục chậm, để lại di chứng không tốt nên gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị, rồi quay về Bệnh viện Cà Mau.

Chủ tọa phiên tòa
Chủ tọa phiên tòa.

Giấy chấn thương Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận: máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, tụ dịch dưới màng cứng vùng trán phải, tổn thương vỏ não trán hai bên.

Trung tâm giám định pháp y Cà Mau kết luận: Yếu chi trên, chi dưới, co giật ngày càng nhiều cơn, chân tay co giật… tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn 61%.

TAND huyện Đầm Dơi tuyên phạt Lâm Chí Giang 7 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Theo Viết
MỚI - NÓNG