Cha vợ chở xác con rể đi đầu thú bị điều tra tội nặng hơn

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sáng nay 15/11. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sáng nay 15/11. Ảnh: Tân Châu
TPO - HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thấy bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác nghiêm trọng hơn.

Hôm nay (15/11), TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cao trạng, Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008.

Nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa hai vợ chồng Việt phát sinh mâu thuẫn; Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới Hiền.

Đến tháng 4/2016, vợ chồng Việt chuyển về ở trọ gần nhà cha mẹ chị Hiền là ông Nguyễn Văn Nam, tại phường 13, quận Gò Vấp.

Việt cho rằng cha vợ ngăn cản vợ chồng Việt sống chung, nên nhiều lần Việt gọi điện chửi bới, nhục mạ và đe dọa sẽ giết chết cả gia đình cha vợ.

Khoảng 16h ngày 14/5, sau khi uống rượu, Việt chạy xe máy đến nhà ông Nam tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và hăm dọa giết cả tám người trong gia đình ông Nam.

Đến khoảng 16h45 cùng ngày, thấy em gái của vợ đi làm về, Việt lớn tiếng chửi tục rồi xô cô này ngã. 

Thấy vậy, ông Nam chạy ra phía sau nhà bếp lấy một con dao và lao tới tấn công Việt cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau khi ra tay,  ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa sáng nay, ông Nam khai nhận toàn bộ hành vi. Phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 48 triệu đồng và xử lý ông Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam 2,6 năm tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động” như cáo trạng.

Sau phần nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng qua xét hỏi và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy có dấu hiệu bị cáo phạm tội khác với mức độ nghiêm trọng hơn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.